Hé lộ "hậu duệ" máy bay do thám nhanh nhất mọi thời đại của Mỹ

ANTD.VN - Nhà thầu Lockheed Martin mới đây đã hé lộ một vài thông tin về chương trình SR-72, được thiết kế nhằm thay thế cho máy bay do thám SR-71 Blackbird.

Đơn vị thiết kế các máy bay công nghệ cao của tập đoàn Lockheed Martin - Skunk Works cho biết, mẫu máy bay SR-72 mới sẽ sử dụng động cơ phản lực kiểu mới, có khả năng giúp chiếc máy bay thực hiện cả nhiệm vụ do thám và tấn công với tốc độ Mach 6. Để so sánh, thế hệ cũ SR-71 đang đạt được tốc độ Mach 3 và được coi là chiếc máy bay nhanh nhất mọi thời đại của quân đội Mỹ. 

“Chúng tôi đã nói về công nghệ siêu thanh từ rất lâu và đảm bảo rằng, công nghệ này đã hoàn đến độ hoàn thiện. Skunk Work và Cơ quan phát triển các thiết bị quân sự hiện đại Mỹ (DAPRA) đang cố gắng hết sức để hoàn thành chiếc máy bay SR-72 nhanh nhất có thể”, phó giám đốc của Skunk Work, ông Rob Weiss cho hay.

Máy bay do thám RS-71

Không quân Mỹ và DAPRA từng bắt tay phát triển máy bay thay thế SR-71 từ đầu những năm 2000. Vào năm 2013, không quân Mỹ tuyên bố bắt đầu thiết kế mô hình mẫu máy bay SR-72, tuy nhiên, từ đó cho tới nay chưa có bất kì thông tin chi tiết nào được tiết lộ.

Đến nay, Skunk Work cho biết, khoảng thời gian 2013 đến 2017 là lúc công ty này phát triển loại động cơ mới bằng việc cải tiến từ những loại có sẵn. Phiên bản mô hình sắp xuất hiện của RS-72 sẽ có kích cỡ tương đương một tiêm kích F-22 và được trang bị ngay loại động cơ phản lực mới.

Không quân Mỹ đang rất lạc quan với kế hoạch sở hữu được phiên bản mô phỏng của SR-72 vào đầu những năm 2020 và một phiên bản kích cỡ thực trang bị 2 động cơ trước năm 2030.