Mỹ: Không giải quyết được "điểm nóng" Ukraine, "cái giá" mà Nga phải trả sẽ tăng lên

ANTĐ - Theo Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland, Washington sẽ tăng cường gây áp lực với Moscow nếu cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục leo thang.  Đồng thời bà cũng cảnh báo rằng, “cái giá” mà nước này phải trả sẽ tăng lên. 

Mỹ: Không giải quyết được "điểm nóng" Ukraine, "cái giá" mà Nga phải trả sẽ tăng lên ảnh 1Xung đột tại miền đông Ukraine vẫn chưa chấm dứt
Trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Ukraine, bà Nuland cho biết: “Chúng tôi hy vọng có thể sử dụng áp lực để buộc Nga và phe ly khai tại Donesk và Lugansk thực hiện nghĩa vụ, chấm dứt bạo lực. Nếu căng thẳng tại miền đông tiếp tục leo thang, thì cái giá mà Moscow phải trả sẽ tăng lên về cả mặt kinh tế lẫn quân sự”.

Bà Nuland cũng tiết lộ, Mỹ đã chi 150 triệu USD để huấn luyện quân đội Ukraine, được xem là “lực lượng hỗ trợ an ninh”, bảo vệ Kiev.

Hiện nay hơn 300 lính dù từ Lữ đoàn 173 của quân đội Mỹ đang tham gia huấn luyện quân đội Ukraine tại căn cứ Yavoriv trong khu vực Lviv, kể từ ngày 20-4. Cuộc huấn luyện này nhằm mục đích “phát triển kỹ năng chuyên nghiệp của các vệ binh quốc gia”.

Trong buổi phỏng vấn, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, việc Ukraine sửa đổi hiến pháp quy định tình trạng đặc biệt của Donbass cho thấy, Kiev đã thực hiện nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận Minsk II -thỏa thuận ngừng bắn thứ 2 trong cuộc xung đột tại miền đông.

Tuyên bố này trái ngược với nhận định của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga  rằng, động thái của Kiev hoàn toàn không phù hợp với hiệp định Minsk. Đó chỉ là quan điểm chính trị riêng của Tổng thống Ukraine, Poroshenko. 

Trước đó, ngày 16-7, Tổng thống Poroshenko đã đệ trình lên quốc hội Verkhovna Rada  về việc sửa đổi hiến pháp, quy định tình trạng đặc biệt của vùng Donbass. Theo đó, đạo luật này sẽ "đặc biệt" điều tiết đặc thù của các địa phương tự trị.