Theo kế hoạch, cuộc tập trận chung này bao gồm các khoa mục diễn tập trên bộ, trên không và trên biển liên quan đến hơn 10.000 binh sĩ Mỹ và một số lượng lớn binh sĩ Hàn Quốc. Được biết, số binh sĩ Mỹ hầu hết được điều động đến Hàn Quốc từ các căn cứ tại Mỹ, Nhật Bản và khu vực Thái Bình Dương.
Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia tập trận quân sự ở Pohang, đông nam Seoul, Hàn Quốc
Ngoài ra, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã lên kế hoạch tiến hành đồng thời với cuộc diễn tập này một cuộc tập trận khác mang tên “Key Resolve” (Giải pháp then chốt) từ ngày 11-3 đến 21-3 với sự tham gia của 3.500 binh sĩ Mỹ và 10.000 binh sĩ Hàn Quốc.
Bắc Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc là một hình thức chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược, nhưng Seoul và Washington khẳng định hoạt động này chỉ mang tính chất phòng thủ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Min-Seok hôm 28-2 cho hay, Bắc Triều Tiên cũng đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự riêng trong những tuần gần đây với quy mô lớn hơn trước đây.
Được biết, cuộc tập trận chung này được xây dựng với nhiều kịch bản khác nhau, trong đó, lần đầu tiên Tư lệnh liên quân Hàn Quốc đóng vai trò chỉ huy chính của cuộc tập trận.