Mỹ giúp Iraq xây căn cứ để chuẩn bị tiến đánh Mosul

ANTĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter vừa cho biết, lực lượng quân đội Mỹ sẽ giúp Iraq xây dựng một cơ sở hậu cần ở căn cứ không quân mới chiếm lại được từ IS nhằm tạo điều kiện cho chiến dịch giải phóng Mosul.

Vào hôm 9-7, lực lượng đặc nhiệm và binh lính thông thường của Iraq, dưới sự yểm trợ của máy bay liên quân do Mỹ dẫn đầu, đã tái chiếm căn cứ không quân Qayyara , cách thành phố Mosul 60km về phía nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter

“Việc tái chiếm căn cứ Qayyara sẽ tạo điều kiện để xây dựng một cơ sở hỗ trợ hậu cần tại đây. Nó sẽ là nơi Mỹ cung cấp những sự hỗ trợ cho quân đội Iraq trong chiến dịch quân sự tấn công vào thành phố Mosul”, Bộ trưởng Carter nói trong chuyến thăm bất ngờ đến Iraq vào ngày 10-7.

Đây là căn cứ từng có tên là Saddam và là một trong những căn cứ không quân lớn nhất Trung Đông. 

Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích, căn cứ Qayyara có vai trò quan trọng với các lực lượng an ninh Iraq, đặc biệt là với không quân, trong quá trình tổ chức các chiến dịch giải phóng khu vực phía nam thành phố Mosul. 

Bộ trưởng Carter sẽ có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng Khaled al-Obaidi trong chuyến công du lần này đến Baghdad. Ngoài ra, ông cũng bàn luận về tình hình chống khủng bố với người đứng đầu chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria, Trung tướng Sean MacFarland.