Xuất khẩu vũ khí Đức "bội thu" gấp đôi trong năm 2015

ANTĐ -Tờ Welt am Sonntag  vừa trích dẫn một tài liệu từ Bộ Kinh tế Đức cho biết, xuất khẩu quốc phòng của nước này đã tăng lên gấp đôi vào năm ngoái và đạt mức cao nhất kể từ đầu thế kỉ 21. 

Đức hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn của các nước châu Âu. Năm 2015, chính phủ nước này đã chấp thuận 12.687 yêu cầu xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài, nhiều hơn 586 yêu cầu so với năm 2014 và chỉ từ chối 100 hợp đồng không đạt đủ tiêu chí. 

Đức đã đạt được nhiều hợp đồng bán vũ khí lớn trong năm 2015

Welt am Sonntag cho biết, doanh thu xuất khẩu vũ khí được chấp thuận vào năm 2015 của Đức đạt 7,86 tỉ euro, lớn gần gấp đôi con số 3,97 tỉ euro của năm 2014. Bộ Kinh tế Đức chỉ ra nguyên nhân đặc biệt dẫn đến sự tăng trưởng này có thể kể đến như hợp đồng xuất khẩu 4 máu bay tiếp dầu cho Anh trị giá 1,1 tỉ euro. Ngoài ra, trong năm 2015, Đức cũng giành được hợp đồng cung cấp xe tăng, lựu pháo và đạn dược cho Qatar trị giá 1,6 tỉ euro

Vào hồi tháng 2, Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cũng đưa ra con số xuất khẩu vũ khí theo thống kê ban đầu vào khoảng 7,5 tỉ euro. Ông Gabriel khẳng định rằng, đây là số liệu đáng tự hào nhưng Berlin vẫn luôn thận trọng trong việc cung cấp vũ khí cho các nước Trung Đông.