Mỹ đẩy mạnh bán vũ khí và chuyển giao công nghệ cho Đông Nam Á

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang thực hiện chuyến công du kéo dài một tuần tới khu vực Đông Nam Á và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Brunei. Điểm khởi đầu là chuyến thăm Malaysia, sau đó sẽ là Indonesia, Philippines - một số quốc gia bên bờ biển Đông.

Ngày 25-8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Malaysia cho biết, 2 nước sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ quân sự và sẽ hướng đến nhiều lĩnh vực hợp tác hơn nữa. Bộ trưởng quốc phòng 2 nước cũng đã thảo luận về các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, như mở rộng thương mại quân sự và hợp tác công nghệ quốc phòng cũng như chia sẻ thông tin.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Malaysia Hishamuddin bin Tun Hussein, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, trong bối cảnh căng thẳng trên biển Đông đang ngày một leo thang, Washington cam kết sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác quân sự với Malaysia và các quốc gia ASEAN khác.

Ông phát biểu: "Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ quân đội Malaysia, trong bối cảnh quân đội nước này đang tăng cường khả năng trong các lĩnh vực như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải và chống khủng bố".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ, nước này sẽ tiến hành hơn 75 hoạt động, thăm viếng và trao đổi quân sự với quân đội Malaysia trong năm nay. "Tất cả được tổ chức nhằm nâng cao năng lực của quân đội Malaysia và giúp họ trở thành một lực lượng chuyên nghiệp và linh hoạt hơn".

Mỹ sẽ đẩy mạnh bán vũ khí và chuyển giao công nghệ quân sự cho các nước Đông Nam Á
(Ảnh: Chiến hạm BRP Ramon Alcaraz Philippines mua của Mỹ)


Trong bài phát biểu tại Bộ Quốc phòng Malaysia vào buổi tối Chủ nhật, ông Hagel đã phác thảo những chính sách của Mỹ tại Đông Nam Á và cho biết, ông sẽ tập trung vào vấn đề an ninh mạng và an ninh hàng hải trong hội nghị bộ trưởng quốc phòng sắp tới, trọng tâm là về tình hình trên biển Đông.

Điểm đặc biệt đáng chú ý là Bộ trưởng Hagel cho biết, hiện tại ngân sách của Mỹ cho chương trình hỗ trợ tài chính quân sự nước ngoài (FMF) và chương trình huấn luyện, đào tạo quân sự quốc tế (IMET) cho Đông Nam Á là 90 triệu USD/năm. Con số này dự kiến sẽ tăng 50% trong thời gian tới để đảm bảo ngân sách cho các chương trình hỗ trợ quân sự nước ngoài và huấn luyện sĩ quan cho các nước Đông Nam Á. 

Chương trình FMF cung cấp các khoản tín dụng, vốn vay để giúp các nước mua vũ khí của Mỹ. Chương trình IMET của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ đảm bảo toàn bộ chi phí đào tạo sĩ quan cho các nước trong thời gian học tập, huấn luyện tại Mỹ.

Ông Hagel cho biết, trong kế hoạch tái cân bằng tại châu Á - Thái Bình Dương, Lầu Năm góc sẽ đẩy mạnh việc bán vũ khí, hợp tác sản xuất, phát triển các hệ thống vũ khí và chuyển giao công nghệ quân sự. Các hoạt động này sẽ làm sâu sắc các mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và các nước đối tác Đông Nam Á.