Mỹ đã sẵn sàng đáp trả "sự gây hấn" của Trung Quốc

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm đối với các nguyên tắc và luật pháp quốc tế trên Biển Đông, cũng như tại các khu vực khác, đồng thời cảnh báo, Mỹ đã sẵn sàng đáp trả "sự gây hấn" của Trung Quốc.
Rất nhiều tàu cá Trung Quốc thuộc lực lượng quân sự nước này

Mỹ đã sẵn sàng đáp trả "sự gây hấn" của Trung Quốc ảnh 1
“Nếu như tàu cá đó thuộc lực lượng dân quân, thì rất có khả năng nó nhận mệnh lệnh từ Cơ quan vũ trang nhân dân Trung Quốc”

Trong bài viết đăng trên Thời báo New York (Mỹ) mới đây, tác giả có dẫn lời Dennis J.Blasko, cựu tùy viên quân sự Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc nói hiện vẫn chưa thể xác định được chiếc tàu liên quan đến sự kiện đâm va vào tàu cá Việt Nam, khiến ngư dân Việt Nam tử vong. Và việc những tàu cá lần này có thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Trung Quốc không!
Theo như ông Dennis J. Blasko cho hay, hiện chưa có đủ thông tin để xác định rằng đây là hành động có sự phối hợp, hay chỉ mang tính cá nhân. Tuy nhiên, có rất nhiều tàu cá Trung Quốc thuộc lực lượng dân quân, một bộ phận của lực lượng quân sự nước này. “Nếu như tàu cá đó thuộc lực lượng dân quân, thì rất có khả năng nó nhận mệnh lệnh từ Cơ quan vũ trang nhân dân Trung Quốc”.
Cũng theo bài viết, Trung Quốc hiện đã công khai thừa nhận có tới 80% tàu cá nước này được lắp thiết bị định vị vệ tinh do chính phủ tài trợ.

Tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công bằng vòi rồng vào tàu Việt Nam

Vào sáng 28-5 tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 22 đã có hành động phun vòi rồng vào tàu kiểm ngư KN 635 của Việt Nam.
Mỹ đã sẵn sàng đáp trả "sự gây hấn" của Trung Quốc ảnh 2
Tàu Trung Quốc tiếp tục phun vòi rồng vào tàu Việt Nam


Hành động phi pháp này của tàu  mang số hiệu 22 của phía Trung Quốc còn được sự trợ giúp từ 2 tàu hải giám khác bằng cách chặn đầu, ép sát tàu kiểm ngư Việt Nam và tấn công vòi rồng bằng cả hai hướng trước và sau mũi tàu. Chỉ đến khi tàu CSB 8003 cơ động đến hỗ trợ thì các tàu Trung Quốc mới tản ra.

Nghị sỹ Mỹ lên án hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

Ngày 28-5 Hạ nghị sỹ J. Randy Forbes, Chủ tịch Tiểu ban về các lực lượng và sức mạnh trên biển thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, đồng thời là Chủ tịch nhóm các nghị sỹ Mỹ về Trung Quốc, ra thông cáo báo chí lên án các hành động của Trung Quốc gây leo thang tình hình ở Biển Đông.
Thông cáo báo chí của Hạ nghị sỹ Randy Forbes cho rằng việc Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng với Việt Nam ở Biển Đông, trong đó gồm cả các hành động đâm chìm một tàu đánh cá của Việt Nam trong những ngày gần đây, càng làm tăng quan điểm cho rằng Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng biện pháp cưỡng chế quân sự để đạt các mục tiêu chính trị. 
Hiện các nước láng giềng của Trung Quốc đều đang chờ đợi một tín hiệu rõ ràng về quyết tâm của Mỹ duy trì nguyên trạng hiện nay trong khu vực. Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng vũ lực hoặc các hình thức cưỡng chế khác. 
Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Mỹ đã sẵn sàng đáp trả "sự gây hấn" của Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28-5 tuyên bố sẽ buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm đối với các nguyên tắc và luật pháp quốc tế trên Biển Đông cũng như tại các khu vực khác, đồng thời cảnh báo, Mỹ đã sẵn sàng đáp trả "sự gây hấn" của Trung Quốc.
Mỹ đã sẵn sàng đáp trả "sự gây hấn" của Trung Quốc ảnh 3
Tổng thống Mỹ Barack Obama chào cờ trước khi phát biểu tại Học viện Quân đội Mỹ ở West Point (Nguồn: Getty Images)

Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra trong bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại tại Học viện quân sự West Point.

Trong bài phát biểu trên, Tổng thống Obama đã bảo vệ các quyết định và chính sách ngoại giao của mình, phản bác lại các ý kiến cho rằng sự lãnh đạo của ông đang làm yếu đi vị thế nước Mỹ trên trường quốc tế. Tổng  thống Mỹ khẳng định việc Washington rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan không đồng nghĩa với việc sức mạnh của nước Mỹ đang suy giảm.
Ông chủ Nhà Trắng khẳng định quân sự sẽ "luôn luôn là xương sống cho vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới". Tuy nhiên, hoạt động quân sự không thể là yếu tố duy nhất, hay thậm chí yếu tố then chốt, trong mọi quyết sách của nước Mỹ.
Việc nước Mỹ có lợi ích trong việc bảo đảm hòa bình và tự do bên ngoài lãnh thổ quốc gia không có nghĩa rằng Washington nên chọn lựa phương án can thiệp quân sự cho mọi vấn đề.