Mỹ: Bệnh lây truyền qua đường tình dục vẫn là một vấn đề lớn

ANTĐ - Số người Mỹ mắc mới bệnh giang mai lần đầu tiên đã giảm trong một thập kỷ qua, tuy nhiên các bệnh lây truyền qua đường tình dục vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại lớn ở nước này, với 19 triệu ca nhiễm mới mỗi năm.

Tiến sĩ Kevin Fenton thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ nói: “Mặc dù chúng ta biết cách phòng ngừa và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục song các bệnh này vẫn là một trong những thách thức lớn ở Mỹ hiện nay.”

Fenton nói số liệu xác nhận rằng bệnh lây truyền qua đường tình dục chủ yếu ảnh hưởng ở người trẻ và đang là mối quan tâm lớn vì nó có thể gây ra những hậu quả lâu dài về sức khỏe nếu không được điều trị.

Trong 5 năm trước, tỉ lệ mắc bệnh giang mai ở nam giới da đen trẻ tuổi tăng 134% do sự gia tăng đáng kể trong xu hướng quan hệ tình dục đồng giới nam.

Nếu không được điều trị, các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh lậu và chlamydia có thể dẫn đến vô sinh, bệnh giang mai có thể gây những biến chứng lâu dài bao gồm tổn thương não, tim và nội tạng.

Những người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng tăng nguy cơ bị nhiễm virus HIV.