Mỹ bán máy bay chiến đấu trị giá 50 tỷ USD cho Israel và các nước Arap

ANTĐ - Ngày 6-5, Defense News dẫn một báo cáo tài chính mới được công bố dự đoán rằng, các nhà thầu quốc phòng Mỹ đang tìm kiếm các thương vụ bán máy bay chiến đấu trị giá lên đến 50 tỷ USD cho Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

“Việc thực hiện kế hoạch quân sự 10 năm cho Israel dự kiến sẽ giao động từ 40 đến 50 tỷ USD”, tạp chí quốc phòng trên dẫn một báo cáo tài chính của công ty dịch vụ tài chính Guggenheim Securities có trụ sở tại New York cho biết.

Defense News còn cho biết, nếu số tiền cuối cùng là 50 tỷ USD, thì Israel có thể sẽ tìm mua thêm 2 phi đội máy bay chiến đấu F-15 nữa của Mỹ.

Israel sẽ mua thêm máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Theo công ty Guggenheim Securities, gói tài chính quân sự nước ngoài của Israel có thể chủ yếu được dành để mua các máy bay mới của Mỹ, trong đó có việc mua thêm dòng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của tập đoàn Lockheed Martin và thương vụ mua loại máy bay vận tải cánh quạt nghiên Textron-Boeing MV-22 Osprey vốn đã bị trì hoãn từ lâu.

Guggenheim Securities còn dự đoán rằng, Mỹ có thể sẽ phê chuẩn hai thương vụ máy bay chiến đấu của Boeing cho các quốc gia vùng Vịnh đã được đề xuất từ lâu, gồm: 73 chiếc máy bay chiến đấu F-35 cho Qatar và 40 chiếc máy bay chiến đấu F-18 cho Kuwait.

Công ty dịch vụ tài chính Guggenheim Securities nhận định rằng, một khi thỏa thuận của Israel được thực hiện, thì các thương vụ với Qatar và Kuwait cũng sẽ được phép triển khai.

Việc phê chuẩn 2 thương vụ bán máy bay chiến đấu cho các quốc gia vùng Vịnh kể trên đã bị Nhà Trắng trì hoãn từ lâu, nhưng công ty Guggenheim Securities tin rằng, việc này sắp sửa diễn ra.