Mỹ, Anh coi sứ mệnh nhân đạo của Nga ở Ukraine là bất hợp pháp

ANTĐ - Mỹ và Anh tin rằng bất kỳ sứ mệnh nhân đạo nào được Nga triển khai ở miền Đông Ukraine sẽ là “phi lý và bất hợp pháp”.

Trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 9-8, hai nhà lãnh đạo cho rằng, sứ mệnh nhân đạo mà Nga kêu gọi là không công bằng và bất hợp pháp. Hiện đã có một số cơ quan viện trợ quốc tế có những hỗ trợ cần thiết tại miền Đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Nga nên chấm dứt động thái như vậy.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John kerry. Ông Lavrov kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo có nguy cơ bùng phát và kêu gọi ủng hộ sáng kiến của Nga về việc triển khai một sứ mệnh nhân đạo ở khu vực miền Đông Ukraine. Trong khi, Kiev khẳng định công việc này hiện đang được tiến hành cùng chính quyền Kiev.

Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron


Theo Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn, gần 850.000 người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi hoạt động quân sự của Kiev bắt đầu ở miền đông nam Ukraine, 730.000 trong số đó đang trú ẩn ở Nga.

Ngày 5-8, Nga đã đưa ra đề xuất triển khai sứ mệnh nhân đạo quốc tế cùng lực lượng viện trợ nhân đạo của Nga dưới sự điều phối của Hội Chữ thập đỏ quốc tế. 

Đại sứ Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin cho rằng Moscow đang kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ nhân đạo cho các công dân miền Đông Ukraine và Nga đã sẵn sàng cho sự “minh bạch cao nhất có thể”.