- Nhà Trắng lên tiếng việc Tổng thống Biden chặn thương vụ mua lại Công ty thép US Steel
- Tổng thống Mỹ Donald Trump sửa đổi lệnh của người tiền nhiệm Joe Biden
- Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cắt tài trợ liên bang cho 2 đài Mỹ
![]() |
Nippon Steel đã công bố kế hoạch mua lại US Steel khoảng 18 tháng trước |
Thương vụ mua lại trị giá 14,1 tỷ USD diễn ra sau các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong một tuyên bố chung, Giám đốc điều hành Nippon Steel Hashimoto Eiji cho biết: “Tôi rất vui vì mối quan hệ đối tác giữa Nippon Steel và US Steel đã được thực hiện nhờ quyết định lịch sử và có tầm nhìn xa trông rộng của Tổng thống Trump”.
“Dựa trên khoản đầu tư và việc chuyển giao công nghệ tiên tiến của chúng tôi, cũng như những nỗ lực kiên định của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của cả hai công ty, Nippon Steel cam kết, cùng với US Steel, củng cố vị thế của mình với tư cách là nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới”, ông nói thêm.
Tuần trước, hai công ty này thông báo rằng Tổng thống Trump đã chấp thuận thoả thuận hợp tác của họ. Theo tuyên bố, họ cho biết đã ký một Thỏa thuận An ninh Quốc gia (NSA) với Chính phủ Mỹ.
NSA bao gồm các cam kết liên quan đến sản xuất trong nước, các vấn đề thương mại và quản trị, trong đó có “cổ phần vàng” dành cho Chính phủ Mỹ. “Cổ phần vàng” cho phép Mỹ phủ quyết các quyết định quan trọng liên quan đến việc quản lý US Steel. Tuyên bố cũng cho biết NSA “quy định rằng cho tới trước năm 2028, sẽ có khoảng 11 tỷ USD khoản đầu tư mới được thực hiện”.
Nippon Steel đã công bố kế hoạch mua lại US Steel khoảng 18 tháng trước. Nhưng Tổng thống Joe Biden lúc đó đã ban hành lệnh chặn việc mua lại vì lý do an ninh quốc gia. Nippon Steel đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại Mỹ, nơi công ty nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng và nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm cao cấp.