Mỹ âm thầm đạt thỏa thuận gia hạn căn cứ quân sự lớn nhất Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington và Doha đã âm thầm ký thỏa thuận gia hạn sự hiện diện của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid của Qatar.
Căn cứ không quân Al Udeid

Căn cứ không quân Al Udeid

Ngày 3-1, CNN đưa tin, theo thỏa thuận, các lực lượng Mỹ sẽ vẫn đóng quân tại căn cứ nằm ở sa mạc phía tây nam Doha trong ít nhất 10 năm nữa.

Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông kể từ năm 2003, có thể chứa tới 10.000 quân nhân. Căn cứ này cũng được lực lượng không quân Qatar và Anh sử dụng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến thăm Al Udeid vào tháng 12-2023, nhưng không đề cập đến việc gia hạn thỏa thuận. Ông chỉ tuyên bố rằng Washington và Doha “sẽ chính thức thực hiện các bước tiếp theo để mở rộng và củng cố mối quan hệ quốc phòng song phương của chúng ta”.

Theo ông Austin, động thái này sẽ được thực hiện thông qua “cam kết của Qatar trong việc đóng góp các nguồn lực đáng kể để nâng cao năng lực tại căn cứ không quân Al Udeid và hỗ trợ lực lượng của cả 2 nước chúng ta trong nhiều năm tới”.

CNN nhấn mạnh, thỏa thuận chưa được công bố công khai này được ký “vào thời điểm Qatar ngày càng bị chỉ trích về việc tiếp đón các lãnh đạo cấp cao của Hamas”.

Các quan chức Qatar đã đáp trả những lời chỉ trích với lập luận rằng, chỉ sau khi có sự đồng thuận của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, Hamas mới được phép mở văn phòng chính trị ở Doha vào năm 2012.

Theo đài truyền hình này, việc mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại Al Udeid “cho thấy sự phụ thuộc của Washington vào quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé này”. Qatar đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian giải cứu những con tin người Mỹ bị Hamas giam giữ.