- Những hệ lụy của xung đột Israel - Hamas với nền kinh tế toàn cầu
- Israel ra ‘tối hậu thư’ cho lực lượng Hamas ở Dải Gaza
- Israel tiến hành hàng chục cuộc không kích Hamas trong đêm
![]() |
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani |
Thủ tướng Al-Thani bày tỏ “sự ngạc nhiên và thất vọng của Qatar trước những tuyên bố của một số quan chức Israel cáo buộc Qatar vào thời điểm Qatar đang tìm cách đảm bảo việc thả những người bị bắt cóc và giảm căng thẳng”.
Ông cảnh báo rằng “những tuyên bố khiêu khích này làm suy yếu những nỗ lực đang diễn ra và gây nguy hiểm đến tính mạng, chúng chỉ có thể được hiểu trong bối cảnh tuyên truyền và tống tiền chính trị”.
Thủ tướng Al-Thani cho biết ông hy vọng tất cả các bên sẽ tôn trọng nỗ lực của Qatar và các đối tác của nước này cũng như “hỗ trợ cho sự thành công của họ”.
Trước đó, trong cuộc họp cấp cao của Liên hợp quốc hôm 24-10, Ngoại trưởng Israel, Eli Cohen, đã cáo buộc Qatar tài trợ cho Hamas và chứa chấp các nhà lãnh đạo của tổ chức này.
“Qatar, nơi tài trợ và chứa chấp các thủ lĩnh của Hamas, có thể gây ảnh hưởng và cho phép thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin bị khủng bố bắt cóc. Các thành viên của cộng đồng quốc tế nên yêu cầu Qatar làm điều đó”, ông Cohen nói.
Ông Al-Thani Al-Thani nhấn mạnh: “Qatar hoàn toàn bác bỏ các tiêu chuẩn kép trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này”, đồng thời nêu rõ “tinh thần con người phải được bảo vệ và không được phép lên án việc giết hại thường dân ở một nơi và biện minh cho hành động đó ở một nơi khác”.
“Sự cần thiết phải quy trách nhiệm cho các bên liên quan đến việc vi phạm luật pháp quốc tế; nếu không, logic của vũ lực sẽ chiếm ưu thế hơn logic của lý trí”, ông Al-Thani nói thêm.