LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MA TÚY 25 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH (12-3-1997/12-3-2022):

Mưu trí, dũng cảm trong cuộc chiến với tội phạm ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong những năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của Công an Thành phố (CATP) Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP luôn tận tụy trong công tác, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội bắt giữ đối tượng mua bán trái phép số lượng lớn ma túy
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội bắt giữ đối tượng mua bán trái phép số lượng lớn ma túy

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 19-12-1997, Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định và ra mắt Phòng Cảnh sát, phòng chống tội phạm ma túy hoạt động với tư cách là lực lượng chủ công nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy trên địa bàn Thủ đô.

Tháng 10-2002, thực hiện Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy đổi thành Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy.

Qua hơn 20 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đến nay Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững ANTT, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Mưu trí, sáng tạo, lập công xuất sắc

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội, xác định nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy cần phải huy động sức mạnh tổng hợp từ mọi tầng lớp, trong đó có vai trò to lớn của quần chúng nhân dân, hơn bao giờ hết, đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy là biện pháp mang tính chiến lược, nhằm làm giảm người nghiện và tội phạm ma túy trong xã hội.

Một trong những loại hình tuyên truyền với chiều sâu, có hiệu quả được duy trì thực hiện trong nhiều năm qua, đó là Công an thành phố phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp xác định các vụ án điểm, từ đó chuyển Toà án nhân dân đưa hàng trăm vụ án phạm tội về ma tuý ra xét xử lưu động tại xã, phường, thị trấn. Qua đó có tác dụng tuyên truyền, giáo dục răn đe tội phạm có hiệu quả. Đồng thời, Mặt trận tổ quốc các cấp đã triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với phong trào xây dựng "Gia đình", "Dòng họ" "Tổ dân phố", "Khu dân cư", "Khu phố, thôn, làng, văn hoá không có tệ nạn ma tuý".

Do làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều biện pháp, kết hợp nhiều lực lượng, nội dung phong phú, đa dạng phù hợp với từng lứa tuổi, nghề nghiệp, nên công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy, thủ đoạn của tội phạm ma túy, trách nhiệm của mọi người đối với công tác phòng chống ma túy, qua đó nâng cao ý thức tự giác, chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy.

Từ chuyển biến về nhận thức, nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin tố giác tội phạm ma túy có giá trị, giúp lực lượng Công an triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy.

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã chủ động tổ chức nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, đánh giá thực trạng tình hình.

Từ đó xây dựng các kế hoạch đề ra các giải pháp chỉ đạo toàn lực lượng tập trung rà soát, tiến hành điều tra cơ bản, nhận diện đối tượng, đánh trúng, đánh đúng có trọng tâm, trọng điểm các ổ nhóm tội phạm ma túy.

Thay đổi cơ cấu bắt giữ, tập trung vào đối tượng mua bán lẻ, có tính chất chuyên nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT, có liên quan đến ma túy.

Việc áp dụng số hóa vào phục vụ công tác điều tra tội phạm về ma túy đã đánh giá được tình hình, hoạt động của các điểm nguy cơ, phức tạp, các tuyến trọng điểm về ma túy qua địa bàn Hà Nội... Từ đó tổ chức triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy bắt giữ đối tượng Nguyễn Thu Trang (SN 1984), trú tại thị xã Phú Thọ; cùng đồng bọn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy bắt giữ đối tượng Nguyễn Thu Trang (SN 1984), trú tại thị xã Phú Thọ; cùng đồng bọn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Đánh trúng nhiều chuyên án ma túy lớn

Trong cuộc chiến cam go, thử thách, hơn 20 năm qua, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đã tham mưu và trực tiếp cùng các đơn vị CATP điều tra khám phá trên 31.996 vụ án ma túy, bắt 40.668 đối tượng.

Điển hình là chuyên án 157D đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội và đi các địa phương khác tiêu thụ do Nguyễn Thị Thơm (SN 1979), trú tại quận Long Biên cầm đầu.

Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2009, Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đã bắt giữ, khởi tố 30 đối tượng, vật chứng thu giữ: 793,30 gam heroin, 4 ô tô, 23 điện thoại di động, 11.404.000.000 đồng, 20.810 USD, cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan...

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã làm rõ các đối tượng mua bán trái phép 1.701 bánh heroin, hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp, Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên phạt 11 án tử hình, 10 án chung thân và nhiều án 20 năm tù giam...

Chuyên án 318S đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn la về Hà Nội tiêu thụ do đối tượng Vũ Sơn cầm đầu cũng là chuyên án rất lớn. Chuyên án này, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tang vật thu giữ 29 bánh heroin; 996,87gam MTTH; 1 khẩu súng, 7 viên đạn, 2 xe ôtô; 10.700 USD; hơn 2 tỷ đồng và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan...

Gần đây nhất, chuyên án triệt phá đường dây tội phạm do Nguyễn Như Lý (SN 1992), trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cầm đầu cũng gây tiếng vang lớn.

Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Lý vẫn tiếp tục cấu kết với đối tượng người Lào, hình thành đường dây vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam.

Quá trình theo dõi vụ án này, vào hồi 14h ngày 26/3/2021, tại khu vực tầng hầm B1, toà C1, chung cư D’Capital Tân Hoàng Minh, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội đã bắt quả tang đối tượng Dương Minh Quang (SN 1984), trú tại tỉnh Hà Nam, đang vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Mở rộng điều tra, từ ngày 27 đến 31/3/2021, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Như Lý và Đinh Văn Thành về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; Trần Đăng Tiến về hành vi không tố giác tội phạm.

Đối tượng Nguyễn Như Lý cùng tang vật vụ án
Đối tượng Nguyễn Như Lý cùng tang vật vụ án

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành tại chung cư dự án D'capitale Tân Hoàng Minh và Nguyễn Như Lý, tại phòng 2102 tòa FLC, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, cơ quan công an đã thu giữ một lượng lớn ma tuý...

Mở rộng điều tra, ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong quá trình điều tra, khám phá các vụ án, mặc dù các đối tượng hoạt động tinh vi, thủ đoạn xảo quyệt, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí 'nóng' chống trả quyết liệt... nhưng cán bộ chiến sĩ không hề nản chí, không sợ hy sinh, luôn nêu cao ý chí tiến công tội phạm, vượt qua nhiều cam go, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy liên tục đạt danh hiệu thi đua; cụ thể: Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Bộ Công an tặng cờ thi đua; 3 năm được UBND Thành phố tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất (năm 2013); Thủ tướng tặng Bằng khen (năm 2011); 42 lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 54 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 lần nhận Thư khen của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an; trên 1.700 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND Thành phố, Giám đốc CATP tặng Bằng khen, Giấy khen...