Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-3, Bộ Công an long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 - 12/3/2022) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương chiến công hạng Nhất tặng Cục CSĐT tội phạm về ma túy

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương chiến công hạng Nhất tặng Cục CSĐT tội phạm về ma túy

Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm dự, chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì chương trình Lễ kỷ niệm; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Qúy Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an dự hội nghị.

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sỹ, các vị khách quốc tế dự hội nghị. Chương trình hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ Bộ Công an đến Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mốc son chói lọi

Kỷ niệm 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy nhấn mạnh, xuất phát từ đặc thù cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý vô cùng cam go, nguy hiểm, ngày 15/7/1997, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy tổ chức Lễ tuyên thệ trước Đảng, Chính phủ và nhân dân, thề kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý vì lợi ích quốc gia, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân và danh dự của lực lượng CAND.

Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các lực lượng chức năng, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy luôn học tập và làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, 5 lời thề danh dự của CAND Việt Nam và giữ vững lời tuyên thệ của CSĐT tội phạm về ma túy, nỗ lực cống hiến, vượt qua mọi gian khổ, khó khăn thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ ANTT, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Kết quả, từ năm 1997 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước đã phát hiện, bắt giữ hơn 290.000 vụ, hơn 460.000 đối tượng, thu giữ hơn 5 tấn thuốc phiện, gần 82 tấn heroin, hơn 81 tấn cần sa, gần 22 tấn ma túy tổng hợp; hàng nghìn súng quân dụng, đạn, lựu đạn; nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã đạt được trong suốt 25 năm qua. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp chặt chẽ với các ngành tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phòng, chống ma túy, qua đó huy động đồng bộ các nguồn lực để giải quyết vấn đề ma túy tại Việt Nam.

Đặc biệt, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy đầy cam go, thử thách; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với với các lực lượng, nhất là Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển, xác lập đấu tranh hàng nghìn chuyên án, với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ, nguy hiểm với tội phạm ma túy, đã có 27 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hi sinh, hơn 700 đồng chí bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Nhiều gương chiến đấu hy sinh anh dũng khi tuổi đời còn rất trẻ, có đồng chí ngã xuống khi tuổi vừa tròn đôi mươi, tiêu biểu là các liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Cường, Công an tỉnh Điện Biên; Liệt sĩ Bùi Quốc Đại và Liệt sĩ Sùng A Trư, Công an tỉnh Hòa Bình và nhiều liệt sỹ khác…

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn nghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh đã hy sinh xương máu trong thời bình để giữ gìn sự bình yên của đất nước. Những cống hiến to lớn của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tô thắm truyền thống và hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, đe dọa đến sự phát triển bền vững của đất nước, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân và làm phát sinh nhiều loại tội phạm, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh, thiếu niên về hiểm họa ma túy, đặc biệt là về ma túy tổng hợp. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở; thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội nhất là địa bàn trọng điểm như vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phòng, chống ma túy một cách hiệu quả, bền vững.

Chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và đánh giá tình hình; nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ trung ương đến địa phương.

Thừa ùy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc của Cục CSĐT tội phạm về ma túy
Thừa ùy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc của Cục CSĐT tội phạm về ma túy

Tri ân những anh hùng đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hi sinh vì công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; cảm ơn và sẻ chia nỗi đau thương mất mát của gia đình, thân nhân các liệt sỹ. Sự hi sinh của các đồng chí mãi được tôn vinh như tượng đài bất tử vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tổ chức quán triệt thực hiện có hiệu quả trong lực lượng CAND nói chung, CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng, nhất là đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích, chiến công và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Cục CSĐT tội phạm về ma túy được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; Huân chương Quân công hạng Ba; 4 lần được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 15 năm được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 9 năm được Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 7 đơn vị cấp Phòng và 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND....

Thay mặt cán bộ lão thành của lực lượng CSĐT tội phạm ma túy, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Anh hùng LLVTND nhấn mạnh: “Chúng tôi, thế hệ đi trước luôn tự hào về sự đóng góp của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy và rất vui mừng, phấn khởi, tự hào về các thế hệ hiện tại đã nối tiếp chúng tôi tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích trong đấu tranh chống tội phạm ma túy như hiện nay, góp phần đầy lùi và tiến tới loại trừ ma túy ra khỏi đời sống xã hội”.