Tình yêu đích thực nào cũng cần có thời gian đủ để tìm hiểu lẫn nhau. Quá trình tìm hiểu bao gồm từ hiểu biết về tính cách, con người, gia đình, bạn bè, thậm chí quá khứ và cả những bí mật của người đó. Người xưa vẫn có câu: “Yêu nhau yêu cả đường đi. Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Một khi đã yêu rồi bạn sẽ yêu cả những điểm tốt, điểm xấu của người ta. Trở lại câu chuyện của bạn, mới yêu 1 tháng mà bạn đã đòi hỏi anh ấy rõ ràng tình cảm dành cho bạn và bạn còn xác định sẽ lấy anh ấy. Đó là điều không tưởng, thậm chí tôi cho rằng bạn đã quá vội vàng với chính tình cảm của mình. Ngược lại, tôi thấy người yêu bạn rất thực tế, đủ chứng tỏ anh ấy trưởng thành và nghiêm túc với bạn. Anh ấy tránh né vì có thể anh ấy chưa thể quên được người yêu cũ. Và cũng có thể thực tế tình yêu trong anh ấy chưa đủ lớn và anh ấy cần thời gian để đánh giá đúng tình cảm của mình với bạn. Hôn nhân bền vững phải được xây dựng từ sự gắn kết giữa 2 người. Do vậy bạn hãy để thời gian nuôi lớn tình yêu của mình và tận hưởng khoảng thời gian này để chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp. Khi tình yêu đủ chín mọi chuyện sẽ tự đến mà không cần phải gượng ép. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong tình yêu.
