ANTD.VN - Trong bối cảnh địa chính trị khu vực Đông Á đang ngày càng trở nên căng thẳng, Nhật Bản, một quốc gia vốn duy trì chủ trương phòng thủ "tối thiểu", đang thực hiện một bước chuyển mình mang tính lịch sử trong học thuyết quân sự của mình. Bằng việc quyết định trang bị tên lửa hành trình tầm xa cho hạm đội tàu ngầm và nâng cấp đáng kể khả năng tấn công ngoài tầm đối phó, Tokyo không chỉ củng cố năng lực tự vệ mà còn phát đi một thông điệp rõ ràng tới các cường quốc láng giềng. Đây không còn là câu chuyện về phòng thủ thụ động, mà là sự chuẩn bị cho một tư thế đối đầu chủ động hơn, một sự thay đổi chiến lược có thể định hình lại cục diện an ninh khu vực.