Mục sở thị những pho tượng tay cầm quả anh túc

ANTĐ -Cho đến tận bây giờ, ngôi đền thờ 13 pho tượng bằng đất sét vẫn là điều kỳ bí đối với người dân.
Lâu nay, những lời đồn thổi về sự linh thiêng càng làm cho ngôi đền trở nên kỳ bí. Được bao bọc bởi núi non hùng vĩ, ngôi đền nằm trên lưng núi được người dân quanh vùng luôn lui tới vào dịp ngày lễ, tết. Gốc tích ngôi đền chưa được xác định, nhưng theo người dân bản Suối Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang thì ngôi đền có từ cách đây nhiều trăm năm. Vào dịp xuân đến, xuân sang, người dân miền xuôi đến đây lễ rất đông, cho dù đường đi xa và không mấy thuận lợi. Người dân cho rằng nơi đó là lời nguyền của kiếp người trước từng dính vào thuốc phiện,để lại cho thế hệ sau thấy được mà tránh xa.