Mua vật liệu, thiết bị cũ: Ham rẻ dễ vớ phải của ôi

ANTĐ - Trong thời bão giá, để tiết kiệm chi phí, khi xây dựng công trình một số người đã tìm mua các loại vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất cũ về tái sử dụng. Tuy có giá khá rẻ, song loại vật liệu, thiết bị này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro…

Vật liệu xây dựng cũ ngày càng được nhiều người lựa chọn


Hấp dẫn vì giá rẻ

Hai vợ chồng anh Nguyễn Đức Thanh ở thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội vốn là công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long nên cuộc sống không dư dả gì. Sau khi được bố mẹ chia cho 50m2 đất, vợ chồng anh Thanh dự định sẽ dốc tiền tiết kiệm và vay mượn của anh em họ hàng để xây một ngôi nhà mái bằng. Tính toán sơ sơ, anh Thanh rất lo khi thấy chi phí xây nhà cao hơn nhiều so với số tiền mình có. Sau khi tham khảo, anh quyết định mua một số loại vật liệu xây dựng cũ như thép làm móng, cửa, thiết bị vệ sinh, dự tính sẽ tiết kiệm được khoảng 40% chi phí xây nhà.

Việc tìm mua vật liệu cũ tương đối dễ dàng bởi chúng được bán tràn lan ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm hay ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông. Đến nơi, anh Thanh như bị lạc vào ma trận. Theo lời giới thiệu của các chủ cửa hàng, các loại vật liệu này được thu gom từ những căn nhà còn mới nhưng phải đập đi do nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng nên còn nguyên chất lượng?! Sau một hồi chọn lựa anh đã quyết định mua 2 bộ cửa cùng một số thiết bị trong nhà tắm trông còn khá mới. “Tuy vậy khi mang về nhà xem lại tôi thấy trên cánh cửa có nhiều chỗ đã bị mục, vòi hoa sen thì tắc. Tôi mang đến đổi thì bị từ chối với lý do “hàng đã mang ra khỏi cửa hàng miễn đổi hoặc trả lại” - anh Thanh ngán ngẩm.

Dạo một vòng qua một số cửa hàng bán vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất cũ tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, chúng tôi thấy trong các cửa hàng, vật liệu được phân thành từng loại, nơi chuyên đồ gỗ, chỗ toàn đồ sắt thép… Không chỉ có khách xây nhà mới mà những người cần sửa chữa nhà, cơi nới gác xép, nâng cấp nhà, xây nhà vệ sinh, nhà trọ, cửa hàng cũng có nhu cầu tìm mua vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất cũ. Giá rẻ là lý do duy nhất khiến mặt hàng này ngày càng đắt khách. Đối với những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, việc tìm được những loại cũ giá mềm nhưng chất lượng vẫn còn khá tốt là điều đơn giản. Song với đại đa số khách hàng, việc mua bán món hàng này may rủi như… đánh bạc. 

Sáng suốt lựa chọn

Theo anh Lê Đình Trung chủ một cửa hàng bán vật liệu xây dựng cũ tại xã Đại Mỗ, thời gian gần đây, lượng khách hàng có nhu cầu tìm mua vật liệu, thiết bị nội thất cũ ngày càng tăng lên. Cho dù, hầu hết các cửa hàng đều cung cấp thông tin chính xác về tuổi thọ và chất lượng của vật liệu để khách không mất thời gian chọn lựa song vẫn có một vài nơi thổi phồng giá trị sản phẩm nhằm bán tháo những món hàng đã gần hết giá trị sử dụng.

Trong các loại vật liệu xây dựng cũ, đồ gỗ, đồ sứ, đồ điện tử, điện lạnh được tìm mua nhiều nhất. Giá các loại vật liệu này khá mềm: Bộ cửa gỗ cánh cao 2,2m có giá khoảng 3 triệu đồng, cửa cổng sắt cao hơn 2m có giá 2 triệu đồng, bộ cánh cửa kính 2m có giá khoảng 1,5 triệu đồng/bộ, tủ gỗ cao 2m có giá 2,5 triệu đồng, tủ lạnh cũ 2 cửa có giá từ 4-5 triệu đồng. Để tránh rủi ro, trước khi quyết định mua một món đồ nào đó, khách hàng nên đo kích thước cửa, nơi đặt thiết bị để chọn cho phù hợp, vừa vặn. Với đồ gỗ, khách nên kiểm tra kỹ những điểm tiếp nối xem có mối mọt không, còn với đồ sắt cần xem kỹ các mối hàn xem có han gỉ không.

Khi chọn mua vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất cũ, không ít khách hàng đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Trường hợp của chị Lê Thanh Hoa ở khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân là một ví dụ. Sau 1 tháng sử dụng, chiếc máy giặt cũ cửa trước chị Hoa mua với giá 2 triệu đồng đã ngốn ngót nghét 1 triệu đồng. Mỗi khi hoạt động máy kêu ù ù chẳng khác nào máy bay phản lực, rung chuyển cả nhà, cứ được vài hôm lại gặp trục trặc. Qua 4 lần gọi thợ đến sửa, chị Hoa quyết định cho cái máy giặt… nghỉ hẳn. “Cho không ai lấy mà vứt đi cũng mệt nên tôi cứ phải để đấy. Mỗi lần nhìn thấy chiếc máy giặt này là một lần xót ruột” - chị Hoa thở dài.

Ông Trịnh Công Sơn, kỹ sư xây dựng - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) cho rằng, thời gian gần đây do giá thép và một số loại nguyên vật liệu xây dựng khá cao, tiêu thụ chậm nên một số đơn vị, cá nhân đã đứng ra thu gom và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất cũ để bán lại. Dù giá rẻ nhưng với loại vật liệu này, người tiêu dùng chỉ nên sử dụng ở những công trình đơn giản, hoặc nhà ít tầng. Còn đối với công trình kiên cố, cao tầng, để đảm bảo độ an toàn, người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm mới của các thương hiệu có uy tín. Khi mua vật liệu cũ, khách hàng cũng nên tham khảo giá ở các nơi khác nhau, đi cùng với những người có kinh nghiệm, tránh mua phải loại vật liệu chất lượng kém giá lại đắt, ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.