Mưa rét ở Bắc bộ và Hà Nội duy trì trong bao lâu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo từ 3-7/12, Hà Nội duy trì thời tiết nhiều mây, không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay 2/12, khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội đã nằm trọn trong khối không khí lạnh. Hà Nội hết mưa, trời nhiều mây, âm u, nhiệt độ trong ngày dao động chỉ từ 18-21 độ C.

Dự báo từ 3-7/12, Hà Nội duy trì thời tiết nhiều mây, không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ C.

Tại các khu vực khác của miền Bắc và Thanh Hóa trong ngày 2/12, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 15-18 độ C, vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Hôm nay 2/12, mưa chấm dứt ở Bắc bộ, trời rét

Hôm nay 2/12, mưa chấm dứt ở Bắc bộ, trời rét

Trong đêm 2 và ngày 3/12, miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Những ngày sau đó, miền Bắc và Bắc Trung bộ trời rét nhưng nền nhiệt tăng dần.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Dự báo từ chiều nay đến chiều tối ngày 3/12, ở Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 3/12, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Ngoài ra hôm nay, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm, phía Đông Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.