Mưa lũ miền Trung- Tây Nguyên làm 19 người chết và mất tích: Phối hợp vận hành xả lũ hồ chưa tốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc một số tỉnh miền Trung ngập lụt nặng, nhiều người chết đuối cho thấy sự phối hợp giữa các địa phương trong công tác vận hành xả lũ hồ chứa chưa tốt.

Xem xét, đánh giá lại việc dự báo mưa, ngập

Tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai và 8 tỉnh miền Trung- Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn ra chiều 5/12, Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, không để dân đói ăn, thiếu mặc, màn trời chiếu đất.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, đợt mưa lũ từ 27/11 đến 1/12 trên các sông Bình Định, Phú Yên lũ lớn tương đương các năm 2013, 2016, 2017 và gần ở mức lịch sử, gây ngập lụt trên diện rộng, sạt lở ở nhiều nơi. Mưa lũ làm 19 người chết và mất tích, 26 nhà bị sập, 25 nhà hư hỏng, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, giao thông...

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, trong đợt lũ này, dự báo về mưa tương đối phù hợp về phạm vi, tuy nhiên tổng lượng mưa nhiều nơi cao hơn dự báo từ 100 - 200mm; lũ trên sông đều cao hơn dự báo, như sông Ba tại Phú Lâm (Phú Yên), sông Dinh tại Ninh Hòa (Khánh Hòa) lớn hơn dự báo từ 1 - 1,93m.

Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung

Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương nghiêm túc đánh giá xem 19 người chết đuối trong đợt lũ này là gì, việc phối hợp điều tiết hồ đập tốt chưa.

"Bộ TN-MT, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phải đánh giá lại công tác dự báo, tôi thấy chưa đạt yêu cầu. Dự báo ngập 1m thì lên 2m, mưa 500mm thì lên 700mm. Tôi nhiều lần chỉ đạo là phải đầu tư thiết bị để dự báo chính xác, chứ không chính xác thì ứng phó không kịp"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước chỉ đạo này, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Thủ tướng cho phép đánh giá toàn diện về nguyên nhân gây ngập lụt nghiêm trọng và đề xuất các giải pháp căn bản, lâu dài.

Bên cạnh đó nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, đầu tư hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát thiên tai; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai...

Xây dựng lại quy trình vận hành các hồ đập

Về phía địa phương, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, nguyên nhân chính của trận lũ vừa rồi tại tỉnh này là vì có nhiều hồ chứa trên lưu vực sông Ba không có khả năng cắt lũ, nước lũ đến bao nhiêu thì tràn bấy nhiêu.

Còn ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, cần điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa các sông Vu Gia, Thu Bồn; cần gắn thiết bị đo thông số lũ về và xả lũ của các hồ chứa nhằm giúp lãnh đạo tỉnh điều hành xả lũ khoa học, chính xác, không chỉ phụ thuộc số liệu các chủ hồ cung cấp; đồng thời lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động thông minh về tình trạng sạt lở miền núi.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, không để dân đói ăn, thiếu mặc, màn trời chiếu đất, dịch bệnh phát sinh, nhằm sớm đưa cuộc sống và mọi hoạt động vùng lũ sớm trở lại bình thường.

Thủ tướng cho rằng việc một số tỉnh miền Trung ngập lụt nặng, nhiều người chết đuối cho thấy sự phối hợp giữa các địa phương trong công tác vận hành xả lũ hồ chứa chưa tốt.

Về lâu dài, Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT xây dựng đề án chống lũ lụt thiên tai miền Trung, sạt lở và sụt lún Nam bộ, sạt lở và thời tiết cực đoan ở miền Bắc. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tham mưu xây dựng lại quy trình vận hành các hồ đập, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo.