Mưa lớn kéo dài, phố thành sông

ANTĐ - Do ảnh hưởng của bão Mangkhut (bão số 6), hôm qua 8-8, Bắc bộ đã phải hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài. Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố bị ngập nặng, nước mênh mông khiến giao thông trên một số tuyến đường đảo lộn, rất nhiều phương tiện giao thông bị chết máy. 

Ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương ngập nặng trưa 8-8. Ảnh: Phú Khánh

Khắp nơi... bì bõm

Ghi nhận của Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước cho biết, Hà Nội diễn ra 3 đợt mưa lớn. Đợt 1, từ 1h đến 7h, mưa to bắt đầu trút xuống Hà Nội. Đợt 2 bắt đầu từ 7h đến 11h45. Các điểm úng ngập cục bộ trên một số tuyến đường vành đai bắt đầu xuất hiện. Càng sát giờ trưa, các điểm úng ngập xuất hiện ngày càng nhiều do mưa lớn không ngừng trút xuống. Đợt 3, từ 11h45 đến 13h45, Hà Nội liên tục xảy ra mưa to, lượng mưa đến 80mm chỉ trong 2 giờ. Lượng mưa đo được tại trạm đo của Công ty từ 7h đến 13h45 như sau: Vân Hồ 82mm; Trúc Bạch 97mm; Hồ Tây 106mm; Thanh Liệt 88mm; Yên Sở 65mm; Xuân Đỉnh 92mm; Long Biên 156,6mm, Hầm chui Trung tâm hội nghị quốc gia 91mm, Đông Anh 89mm. Tổng lượng mưa tính đến 13h45 ngày 8-8-2013 là 180mm, riêng tại Long Biên là 220,6mm. 

Tại thời điểm mưa, nước dồn về mạnh nên đã xảy ra úng ngập tại 22 vị trí như ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, số 1 Liễu Giai, 343 Đội Cấn, Trần Bình, Phan Văn Trường, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, Ngọc Lâm, Cầu Chui, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng... Nhiều điểm ngập sâu trên 50 cm nước, ngang yên xe máy. Khu vực Hồ Gươm và phụ cận vốn ít bị nước đe dọa lần này cũng ngập nặng. Toàn bộ Hồ Gươm và đường Đinh Tiên Hoàng biến thành biển nước khổng lồ. Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza ngập sâu 40-50 cm.

Tình trạng úng ngập làm nhiều xe bị chết máy, khiến dịch vụ chuyên chở, sửa chữa đắt khách. Ảnh: Hoàng Minh

Khó tránh úng ngập cục bộ

Để ứng phó với mưa lớn, đại diện Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước cho biết, toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty đã ứng trực trên địa bàn thành phố theo phương án thoát nước mùa mưa. Các dàn thiết bị cơ giới hỗ trợ nạo vét, thông tắc tại các vị trí đã được phân công. Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa... đã được mở để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, đến tận 16h30 ngày 8-8, nhiều điểm úng ngập trong khu vực nội thành vẫn chưa rút hết nước.

Theo công suất thiết kế của dự án thoát nước Hà Nội, với giai đoạn 1 đã hoàn thành, hệ thống thoát nước thành phố đủ sức chống chọi với lượng mưa 172 mm trong 2 ngày. Do đó, với lượng mưa lên tới hơn 180 mm trong hơn 12h, việc nhiều tuyến đường trong khu vực nội thành bị ngập nặng là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, giai đoạn 2 của dự án thoát nước Hà Nội đang được triển khai. Khi hoàn tất, dự án sẽ nâng sức tiêu thoát nước lên 310 mm trong 2 ngày. Tuy nhiên, với một số “điểm đen” trong nội thành, nguy cơ úng ngập cục bộ trong thời gian ngắn vẫn thường trực khi mưa lớn trên 100 mm.

Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn thành phố có 7 trường hợp cây đổ, 5 trường hợp cây gãy. Hầu hết đều là cây có đường kính nhỏ. Công nhân Công ty đã xử lý ngay trong sáng 8-8, bảo đảm hoạt động giao thông bình thường. Riêng trường hợp thông tin một cây đổ trên phố Bà Triệu làm một người tử vong, ông Nguyễn Xuân Hưng cho biết, Công ty cũng chỉ tiếp nhận thông tin này qua báo chí. “Hiện nay chưa có đủ cơ sở để khẳng định có phải cây đổ đè chết người hay không. Anh em công nhân đến thu dọn cây đổ cũng không có báo cáo” – ông Nguyễn Xuân Hưng nói.