Tháng 12-2010, ông Trịnh Xuân Chè, SN 1959, ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, làm nghề kinh doanh đồ gỗ đã bán cho Lê ngọc Bảo, SN 1968, trú tại khối 13, xã Phù lỗ, huyện Sóc Sơn và ông Nguyễn Đình Trí, SN 1949, trú tại tổ 4, thị trấn Sóc Sơn 13 bộ sập gỗ với giá tiền 32 triệu đồng/bộ. Sau đó, Bảo và Trí đã bán số sập gỗ trên cho Trịnh Văn Dũng, SN 1964, ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn với giá 39 triệu đồng/bộ. Sau khi mua hàng, Dũng phát hiện số sập gỗ trên đều được ghép từ 2 đến 3 mảnh gỗ vào mà thành, không đúng với thỏa thuận ban đầu là sập được làm bằng gỗ nguyên khối.
ĐT Dũng |
Cho rằng đã bị anh Chè “qua mặt”, Dũng bàn với Bảo và Lê Quang Thọ, SN 1973, ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, lừa ông Chè ra Hà Nội để bắt giữ đòi tiền. Ngày 18-1-2011, ông Chè nhận được điện thoại của Dũng hẹn ra Hà Nội thỏa thuận làm ăn và đồng ý.
ĐT Thọ |
ĐT Bảo |
Tại đây, Dũng, Thọ và Bảo đã đe dọa, nói cho ông Chè đã lừa bán sập gỗ không đúng thỏa thuận cho chúng và bắt ông Chè phải nộp phạt 514 triệu đồng mới cho về. Sau đó, ông Chè phải nhờ người nhà mang đủ số tiền trên đến nộp cho Dũng, mới được hắn cho về.
Sau khi xảy ra vụ việc, ông Chè đã trình báo cơ quan công an. Đến ngày 1-8-2011, sau một thời gian điều tra, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã có đủ tài liệu, chứng cứ để bắt khẩn cấp Dũng và Thọ.
Ngày 2-8-2011, Bảo đã tới cơ quan công an đầu thú.