Mua dâm bất thành, quay sang sát hại nạn nhân, hiếp rồi cướp tài sản

ANTĐ - TAND tỉnh Đắk Nông ngày 14-6 đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Đặng (SN 1997, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil) về tội hiếp dâm, giết người, cướp tài sản và bị cáo Lưu Văn Thắng (SN 1994, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil) về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 24h ngày 12-12-2015, sau khi uống rượu xong, Đặng, Thắng và chị N.T.T. (SN 1981, ở huyện Đắk Mil) ra về. Biết chị N. bị câm và làm gái bán dâm nên cả Thắng và Đặng theo chị N. về phòng trọ để thỏa thuận việc mua dâm.

Khoảng 1h ngày 13-12-2015, cả 3 về tới phòng trọ của chị N. ở tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, do không thỏa thuận được giá cả và có thêm người thứ 3 nên chị N. ra hiệu không đồng ý bán dâm và đuổi Đặng cùng Thắng về.

Bị cáo Đặng và Thắng tại phiên tòa xét xử

Lúc này, Đặng nảy sinh ý định hiếp dâm nên bảo Thắng tiếp tục gõ cửa và xông vào. Tại đây, Đặng đã dùng tay bóp cổ, đồng thời lấy chăn bịt miệng, mũi chị N. lại. Sau đó, Đặng nói Thắng ra ngoài dắt xe, còn Đặng ở lại, lấy 1 chiếc điện thoại di động, 250.000 đồng của chị N. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Khi quay lại phòng trọ, thấy chị N. vẫn còn cử động, Thắng dùng cẳng chân đè mạnh vào cổ chị N., để Đặng tiếp tục dùng hai tay bóp cổ nạn nhân cho đến khi tắt thở.

Tiếp đó, Thắng và Đặng lục tìm đồ đạc và lấy được 1 sợi dây chuyền vàng. Trước khi ra về, Đặng sửa lại tư thế nằm và lấy chăn đắp lên người chị N. giống như người đang ngủ để đánh lạc hướng. Sau đó cả 2 mang sợi dây chuyền vàng đi bán được 1.530.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Tại phiên tòa các bị cáo đã  khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Tính đến thời điểm phạm tội bị cáo Đặng chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX đã tuyên phạt bị Đặng 18 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là 18 năm tù giam.

Bị cáo Thắng 17 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là 21 năm tù giam.

HĐXX đồng thời buộc 2 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại và những người có liên quan là trên 150 triệu đồng.