Mua 7.000, bán 7.700 USD/ bánh heroin

ANTD.VN - Ngày 19-12, tại Trại tạm giam tỉnh Quảng Ninh, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, do vợ chồng Hoàng Văn Tiến (SN 1986, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Trần Thu Hằng (SN 1978, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu. 

Cùng bị đưa ra xét xử có 22 bị cáo nằm trong đường dây này. Các bị cáo bị truy tố bởi các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2003, năm 2009 đến 2013, Tiến cùng đồng phạm đã thiết lập đường dây mua bán trái phép ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Bắc Ninh, Bắc Giang. Theo phân công, Tiến chỉ đạo chung, còn Hằng chịu trách nhiệm giao dịch nhận “đơn hàng”. Số đối tượng còn lại được vợ chồng Tiến phân công các khâu tiêu thụ, vận chuyển, cảnh giới.

Trung bình 1 bánh heroin, Tiến mua với giá 7.000 USD và bán với giá 7.700 USD. Phi vụ ít nhất, các đối tượng vận chuyển 30 bánh, chuyến nhiều nhất lên đến 500 bánh, và thường sử dụng ô tô trong suốt hành trình.

Cơ quan tố tụng xác định, Tiến cùng các bị cáo trong đường dây ma túy này đã mua bán tổng cộng 5.346 bánh heroin; 35.200 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, Tiến còn có hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn. Quá trình điều tra, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ 22 bánh heroin; 32,76 gam ketamine, 60 viên ma túy tổng hợp…Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến hết ngày 31-12; và có 16 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.