Mua 300kg lòng lợn "bẩn" với giá 5.000 đồng/ kg về bán kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 20-9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vừa phát hiện một xe ô tô chở hơn 300kg lòng lợn được chứa trong các bao tải, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 20-9, tại khu vực Ngã tư Phố Nối thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hưng Yên; Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên; Trạm thú y thị xã Mỹ Hào tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải biển kiểm soát 89C-121.75.

Phát hiện phương tiện vận chuyển lòng lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Phát hiện phương tiện vận chuyển lòng lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Hơn 300kg được chứa trong các bao tải

Hơn 300kg được chứa trong các bao tải

Phương tiện này do anh Vũ Văn H. (SN 1983, trú tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) là chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 302 kg lòng lợn bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cơ quan Công an, chủ xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các giấy tờ khác có liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm động vật. Anh H trình bày làm nghề vận chuyển hàng hoá thuê (thường là sản phẩm động vật) cho các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Lâm.

Sáng 20-9, anh H mua số lòng lợn trên với giá 5.000 đồng/ kg tại một chợ thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Mặc dù thấy số sản phẩm động vật đã biến đổi màu sắc và có mùi hôi, không đảm bảo vệ sinh, tuy nhiên do giá rẻ nên anh đã mua về để tìm khách bán lại kiếm lời.

Đại diện cơ quan thú y đã tiến hành ghi nhận tình trạng hàng hóa, cụ thể là số lòng lợn trên đang chuyển màu, bốc mùi hôi thối, vận chuyển bằng phương tiện không đảm bảo vệ sinh. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi vi phạm: Vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.

Tổ công tác đã bàn giao số sản phẩm động vật trên cho đội Quản lý thị trường số 4 để xử lý theo thẩm quyền.