Một thanh niên bị chém chết tại nhà

ANTĐ - Do mâu thuẫn từ trước, 3 anh em Khôi xông vào nhà đánh bị thương ông Bảng và chém chết con trai ông này.

Án mạng kinh hoàng xảy ra lúc 15h ngày 14-8. Do mâu thuẫn từ trước, Lương Văn Khôi (SN 1984) trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn cùng anh trai là Lương Văn Khuê và em trai là Lương Văn Khơi dùng dao, gậy xông vào nhà ông Hoàng Đình Bảng ở cùng xã để trả thù.

Cuộc tấn công đánh bị thương ông Hoàng Đình Bảng (SN 1960) và chém chết con trai ông Bảng là anh Hoàng Văn Tiến (SN 1993).

Sau khi gây án Lương Văn Khôi đã đến Công an huyện Chi Lăng đầu thú. Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giam Lương Văn Khôi về tội giết người để xử lý.