Một sinh viên bị giết hại

(ANTĐ) - Khoảng 1h ngày 1-12, lực lượng cảnh sát 113 và Đội CSĐTTP về TTXH - CAH Từ Liêm nhận được tin báo về vụ án mạng tại đoạn đường tắt nối từ đường 32 đến thôn Tu Hoàng, Xuân Phương thuộc địa phận xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội.

Một sinh viên bị giết hại

(ANTĐ) - Khoảng 1h ngày 1-12, lực lượng cảnh sát 113 và Đội CSĐTTP về TTXH - CAH Từ Liêm nhận được tin báo về vụ án mạng tại đoạn đường tắt nối từ đường 32 đến thôn Tu Hoàng, Xuân Phương thuộc địa phận xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội.

Khi đến hiện trường, tổ công tác phát hiện tại lề đường bên phải hướng Hà Nội đi Sơn Tây cách cổng trường Đại học Công nghiệp 100m có một số người đang đứng vây quanh 2 thanh niên, một thanh niên nằm bất động trong vũng máu, ngực trái có vết dao đâm và một thanh niên ngồi bên cạnh vẫn đang trong tình trạng say rượu.

Người bị nạn được đưa vào Bệnh viện 198 - Bộ Công an cấp cứu nhưng theo chẩn đoán của các bác sỹ thì thanh niên này đã chết trước khi đến viện.

Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định tung tích nạn nhân và hung thủ.

Quá trình khai thác ban đầu đã xác định được nạn nhân là Vũ Đức Bình (SN 1987), sinh viên khoa Động lực 2, K3 trường Công nghiệp dân lập Thành Đô, Hoài Đức, Hà Tây, nguyên quán Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa; thanh niên đi cùng là Vũ Đức Lập, (SN 1988), là bạn học cùng trường với nạn nhân, hiện đang trọ tại thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương.

Theo lời khai của Lập, tối 30-11, Lập cùng Bình đi uống rượu say về, Lập đi trước, lúc không thấy Bình, quay lại tìm thì đã thấy Bình nằm gục tại đó với vết dao đâm, không rõ nguyên nhân xảy ra án mạng. Hiện CQĐT đang tiếp tục truy xét để làm rõ nguyên nhân và hung thủ gây án.

Bảo Trâm