Một người nước ngoài trốn truy nã sang Việt Nam, tiếp tục lừa đảo

ANTĐ - Bị cơ quan an ninh nước Cộng hòa Czech phát lệnh truy nã quốc tế về hành vi dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Petr Taborsky, 44 tuổi, quốc tịch Czech đã tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Như Báo ANTĐ đã thông tin, cuối tháng 7-2012, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ được Petr Taborsky. 

Cùng thời điểm này, CQĐT CATP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Công Hải, 48 tuổi, trú ở Hà Nội, làm phiên dịch tự do, về việc bị Petr Taborsky lừa tiền. Vụ việc sau đó được chuyển đến Đội 10 - Phòng CSHS CATP Hà Nội để khai thác mở rộng.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 11-2011, trong vai một doanh nhân, Petr Taborsky gặp và thuê ông Nguyễn Công Hải, làm phiên dịch trong quá trình Petr tiếp xúc, giao dịch với các đối tác tại Hà Nội. Thời gian ngắn sau đó, Petr Taborsky úp mở với ông Hải rằng ông ta có “mối” làm visa nhập cảnh vào Cộng hòa Czech, với chi phí 6.500 USD cho mỗi bộ hồ sơ. Không chút nghi ngờ, từ tháng 11-2011 đến  2-2012, ông Hải đã nhận hồ sơ và tiền của những người có nhu cầu, sau đó giao cho Petr Taborsky hơn 57.000 USD xin nhập cảnh vào Cộng hòa Czech. 

Sau thời gian dài chờ đợi mà không thấy Petr Taborsky chuyển lại visa, ông Hải nhiều lần gặp để đòi tiền, hồ sơ thì Petr Taborsky phân bua đã chuyển tiền cho 1 người đồng hương khác. Thực tế, đó là sự quanh co, gian dối của “ông tây” này. Sau nhiều lần bị ông Hải đòi tiền, Petr Taborsky mới trả được gần 2.500 USD. Biết gặp phải kẻ lừa đảo, ông Hải làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 9-11, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Petr Taborsky về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.