Một người chết vì bơm bóng bay

ANTĐ -  Tai nạn xảy ra tại nhà số 107/3 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM. Theo đó nạn nhân tử vong được xác định là ông Ngô Hùng Dũng (SN 1970, trú quận 4, TP.HCM, hành nghề bán bóng bay); còn người bị thương tích nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện là nam sinh viên tên Tuấn Anh (SN 1989, trú tỉnh Gia Lai, tạm trú quận 4, TP.HCM).

Tại vị trí đặt bình khí phát nổ mảng tường cũng bị khoét một lỗ

Bình thường sau một ngày buôn bán ông Dũng mang dụng cụ đến nhà cha ruột ở số 107/3 đường Nguyễn Tất Thành để gửi và sáng hôm sau đến lấy tiếp tục đi bán. 6h sáng 10-6, ông Dũng lấy bình khí (loại 12 kg) ra bơm bóng để treo lên xe đẩy; lúc này nam sinh viên Tuấn Anh đang trọ tại đây cũng giúp ông Dũng bơm. Khi đó bất ngờ bình khí phát một tiếng nổ kinh hoàng, hất cả hai văng ra xa, trong đó ông Dũng bị mảnh vỡ từ bình khí cắt lìa 1 đoạn chân. Hiện trường ngôi nhà nhiều đồ đạc bị hất tung, tại vị trí đặt bình, mảng tường bị khoét một lỗ có đường kính khoảng 20cm.