Một người bị mất tích khi băng qua sông

ANTĐ - Ngày 2-4, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa cho biết, do ảnh hưởng bão số 1 gây mưa lớn, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 1 người bị mất tích, sạt lở nghiêm trọng ở đường đèo nối Nha Trang - Đà Lạt tại địa phận huyện Khánh Vĩnh, gần 700 ha lúa đông xuân vào vụ thu hoạch ở các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa bị ngập nặng.

Nguồn tin ban đầu, người bị mất tích là anh Hà Hương (35 tuổi, trú tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh). Vào chiều tối 1-4, anh Hương trên đường đi rẫy băng qua sông Chò tại khu vực Bến Lội thì bị nước lũ cuốn mất tích. Cơ quan chức năng đang huy động tìm kiếm thi thể người bị nạn.

Về vụ sạt lở nặng trên đường đèo Khánh Vĩnh tại Km 42+800, tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, khối lượng sạt lở ước khoảng 5.000m3 với nhiều tảng đá lớn chắn ngang đường, hiện Sở Giao thông vận tải đã cử xe múc cỡ lớn lên giải quyết nên đã thông đèo từ 2 giờ sáng 2-4.