Một ngày 14 vụ đánh bom kinh hoàng tại Iraq

ANTĐ - Ngày 22/12, một ngày tang thương tại Baghdad, Iraq khi có tới 14 vụ đánh bom liên tiếp xảy ra làm ít nhất 60 người thiệt mạng. Đây được coi là vụ khủng bố tồi tệ nhất tại đây trong vòng nhiều tháng liền.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi lực lượng quân đội Mỹ rút quân khỏi Iraq và cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra khi Phó Tổng thống người Sunni bị bắt với cáo buộc tổ chức các vụ khủng bố, ám sát nhằm vào các quan chức người Shiite.

Chưa có bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm cho loạt khủng bố này nhưng các vụ đánh bom xảy ra tại cả khu dân cư của cả người Sunni và Shiite. 11 khu dân cư bị tấn công bởi bom xe, bom giấu bên đường hoặc bom dính vào các phương tiện giao thông. Trong tổng số 14 vụ đánh bom, đã có 1 vụ đánh bom tự sát, thông tin từ cảnh sát Iraq cho biết.

Hiện trường vụ đánh bom

Vụ đánh bom đẫm máu nhất là tại khu Karrada, khi kẻ đánh bom tự sát lái một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ đâm thẳng vào tòa nhà chính phủ, trụ sở của cục chống tham nhũng nước này. Hai cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết, kẻ đánh bom lái một xe cứu thương và nói với cảnh sát rằng hắn cần tới một bệnh viện gần đó. Ngay sau khi qua được trạm kiểm soát hắn đã lái thẳng xe vào tòa nhà. Vụ nổ đã để lại một hố lớn đến chục mét trên mặt đường. Chỉ riêng vụ đánh bom này đã cướp đi sinh mạng của 25 người và làm bị thương 62 người khác.

Tổng hợp các con số báo cáo của các quan chức y tế và cảnh sát Iraq cho biết 60 người đã thiệt mạng và 160 người bị thương. Phát ngôn viên của Bộ Y tế thông báo 57 người chết và 176 người bị thương. Tuy nhiên, việc chênh lệnh này khó tránh khỏi khi có tới 14 vụ đánh bom liên tiếp.

Đối với nhiều người Iraq thì vụ việc kinh hoàng ngày hôm nay như báo trước một tương lai vô cùng mờ ám của chính trị nước này. Rất có thể sẽ có một cuộc chiến chính trị giữa người Sunni và Shiite. Thủ tướng  Nouri al-Maliki chắc chắn sẽ tìm cách để giới hạn quyền lực của những chính trị gia người Sunni trong quốc hội Iraq sau vụ việc này.