Một nạn nhân vụ cháy tháp đôi EVN chưa thể ra viện

(ANTĐ) - Không như dự kiến ban đầu, hiện vẫn còn một nạn nhân trong vụ cháy tòa tháp đôi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa thể xuất viện do bỏng hô hấp với nhiều triệu chứng ho, khạc đờm đen, đau ngực, khó thở.

Đó là bệnh nhân Trương Thị Xây (53 tuổi), quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Trao đổi với chúng tôi ngày 26-12, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng - BV Xanh Pôn cho biết, cuối tuần qua đã có thêm nhiều nạn nhân xuất viện do có diễn tiến sức khỏe tốt. Còn trường hợp bà Xây, do bệnh nhân này hít phải nhiều khói và khí độc, nóng nên bệnh nhân bị bỏng hô hấp và hiện vẫn còn nhiều triệu chứng. Vì vậy, bệnh nhân tiếp tục được giữ lại để điều trị dứt điểm, nâng cao thể trạng. Khoảng 2-3 ngày nữa, bệnh nhân có thể ra viện nếu sức khỏe ổn định.