Nghệ An:

Một lao động chết tại Angola

ANTĐ - Anh Nguyễn Công Nguyên (SN 1984), trú tại khối Tân Diện, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) là lao động tại Angola đã tử nạn cách đây hơn 10 ngày. Hiện tại gia đình chưa thể đưa thi thể của anh Nguyên về quê do số tiền phải trả quá lớn.

Vợ và người con hơn 1 tuổi của nạn nhân Nguyên

Ngày 22-3, ông Nguyễn Công Hợp (bố đẻ của Nguyễn Công Nguyên), trú tại khối Tân Diện, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho biết, “sát Tết nguyên đán vừa qua gia đình nhận được tin từ bạn bè của Nguyên ở Angola gọi về cho biết Nguyên bị ốm phải vào viện điều trị. Vì Nguyên không có tiền nên gia đình đã phải gửi 6.000USD sang. Đến 25 tháng Giêng thì bạn bè cháu nói Nguyên đã khỏe hơn. Nhưng đến ngày  9-3 (tức 28 tháng Giêng) thì gia đình bàng hoàng nhận được tin Nguyên mất".

“Anh em bên kia gọi điện về thông báo, Nguyên nằm viện điều trị tại một bệnh viện tư nhân hơn 1 tháng nên chi phí hết 153.000 USD. Do chưa thanh toán nên hiện nay bệnh viện vẫn giữ xác Nguyên. Rồi chi phí đưa hài cốt cháu về bằng máy bay mất khoảng 15.000 USD cộng với chi phí khâm liệm khoảng 8.000 - 10.000USD nữa mới có thể đưa Nguyên về Việt Nam. Tổng cộng số tiền này quá lớn, dù gia đình có bán hết cả gia tài đất đai cũng không lo đủ", ông Hợp cho biết.

Được biết, trước đó Nguyên đi Angola bằng con đường du lịch của một đường dây lao động do một người cùng quê tổ chức. Mức lương hứa hẹn ban đầu là 1.000 USD/tháng. Ai ngờ sang đến nơi thì bị chủ đường dây “đem con bỏ chợ”, Nguyên phải tự đi tìm việc làm. Sau đó Nguyên làm công nhân 6 tháng trời nhưng chủ thầu chỉ trả 3.000USD. Nguyên đang có ý định đi tìm công việc mới thì mắc bệnh và chết ở đất khách. Cũng bởi Nguyên là lao động chui tại Angola nên khi sự việc xảy ra gia đình cũng không biết kêu ai. Bây giờ gia đình chỉ biết cầu cứu cơ quan chức năng, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và cộng đồng người Việt tại Angola chung tay giúp đỡ, sớm đem được thi thể Nguyên về quê. Được biết Nguyên là con trai duy nhất của gia đình, Nguyên đã có vợ và con trai mới hơn  1 tuổi.