Mới ra tù đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm, cướp

ANTĐ - Chứng nào tật ấy, vừa mới ra tù được ít ngày, đối tượng Đạt đã lại nguyên hình tên cướp.

         

Ngày 23-8, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Đạt, đối với bản án sơ thẩm số 37/2013/HSST, ngày 27/5/2013 của TAND huyện Lương Sơn.

Theo bản án sơ thẩm, sau khi chấp hành xong hình phạt 21 tháng tù giam của 2 bản án do TAND huyện Kim Bôi và TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tuyên phạt về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, trong khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 5 năm 2012, Nguyễn Thành Đạt  (SN 1990) trú tại thôn Thọ - Hợp Thanh - Mỹ Đức (Hà Nội) đã cùng với đồng bọn liên tiếp gây ra 5 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Bị cáo Nguyễn Thành Đạt phải lĩnh 6 năm tù về hành vi của mình 


Trong đó, Nguyễn Thành Đạt đã trực tiếp tham gia thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản. Theo đó, vào khoảng 20h ngày 30-4-2012, Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1990), trú tại Viêm Khê - Hợp Tiến  Mỹ Đức (Hà Nội), rủ nhau đi ra đường Hồ Chí Minh để cướp giật tài sản. Khi đến địa phận thôn Gò Mu, Thanh Lương, Lương Sơn, Hòa Bình, phát hiện có người vừa đi xe máy vừa nói chuyện điện thoại, cả hai đã điều khiển xe máy áp sát, cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Tiếp đó, đến khoảng 14h ngày 16-5-2012, Đạt cùng với Nguyễn Mạnh Sơn tiếp tục rủ nhau đi ra đường Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi phạm tội. Lần này, Đạt và Sơn đã lợi dụng sơ hở của người bán hoa quả ở xóm Lộc Môn - Trung Sơn - Lương Sơn, để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại đây, Đạt đã lấy trộm được 1 ví đựng tiền, trong đó có 600 nghìn đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động Nokia 5310, trị giá 2 triệu đồng. Sau khi lấy được tài sản, Đạt và Sơn đã mang bán chiếc điện thoại và chia nhau tiền để tiêu xài.

Không dừng lại ở đó, khoảng 14h ngày 16-5-2012, Đạt đi xe đến thôn Viêm Khê - Hợp Tiến - Mỹ Đức, để rủ Nguyễn Văn Giỏi (SN 1997) đi cướp giật tài sản. Khi đi đến khu vực chợ Bến, Cao Thắng, Lương Sơn, phát hiện thấy có người phụ nữ đi xe một mình trên cổ có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, Đạt và Giỏi đã điều khiển xe áp sát và giật sợi dây chuyền. Sau đó cả 2 mang sợi dây chuyền đến bán tại cửa hàng vàng bạc tại khu vực chợ Bến được 140 nghìn đồng.

Với hành vi tái phạm nhiều lần và phạm tội nguy hiểm sau khi chấp hành xong hình phạt tù, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, HĐXX TAND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã tuyên phạt Nguyễn Thành Đạt mức án cao nhất trong khung hình phạt.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thành Đạt mức án 4 năm tù cho tội cướp giật tài sản; 2 năm tù cho tội trộm cắp tài sản. Tổng cộng hình phạt 2 tội danh trên là 6 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải thực hiện trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Cho rằng mức án trên là quá nặng, Nguyễn Thành Đạt đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Hoà Bình, đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên hình phạt như bản án sơ thẩm.