Mọi kế hoạch, phương án trong công tác Công an phải có giải pháp căn cơ và tính đột phá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 30-5-2023, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6; sơ kết 1 tháng cao điểm thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP; và triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy. Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; chỉ huy các phòng chức năng, Công an quận, huyện, thị xã, chỉ huy các đội nghiệp vụ.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 200 lượt kỳ cuộc, sự kiện quan trọng

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Tham mưu nêu rõ: trong tháng 5, CATP đã phát huy hiệu quả vai trò công tác tham mưu cho các Ban chỉ đạo của Thành phố do CATP là Cơ quan Thường trực; đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các lĩnh vực công tác Công an, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thành phố.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 200 lượt kỳ cuộc, sự kiện quan trọng trên địa bàn Thanh phố, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, và các đoàn nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước trên thế giới đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

Trong tháng 5, các lực lượng CATP điều tra khám phá tội phạm về TTXH đạt trên 90%; án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đạt trên 96%. Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm,vi phạm pháp luật về kinh tế bị phát hiện, xử lý tăng số vụ so với tháng 4; qua đó CQĐT khởi tố 42 vụ với 65 bị can, tổng thu ngân sách gần 32 tỷ đồng.

Các đơn vị thuộc CATP đã triển khai Kế hoạch số 93 ngày 15/5/2023 về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, hưởng ứng Tháng hành động về ma túy năm 2023; xử lý hình sự 280 vụ – 384 đối tượng, thu giữ 107 kg ma túy các loại…

Trong tháng 5, CATP tiếp tục triển khai quyết liệt công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT theo những chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu; qua đó xử lý gần 25.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 49 tỷ đồng. Hơn 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị phát hiện, xử lý nghiêm.

Cùng với việc tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản về tăng cường giám sát, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở karaoke, các lực lượng, địa bàn thuộc CATP đã phối hợp kiểm tra an toàn về PCCC trên 3.300 lượt cơ sở; tạm đình chỉ và đình chỉ hàng chục lượt cơ sở vi phạm.

Đồng chí Trưởng phòng Tham mưu cũng đã khái lược những công việc, kết quả trên các lĩnh vực Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; pháp chế và cải cách tư pháp; tổng kết lịch sử, quản lý khoa học; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại và hợp tác quốc tế của CATP. Trong đó, Đảng ủy CATP đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18 ngày 06/4/2023 về “Tăng cường quản lý phòng ngừa cán bộ, chiến sỹ sai phạm trong CATP Hà Nội”…

Chuyển biến tích cực cùng Mệnh lệnh 01

Những ngày qua, có thể khẳng định, toàn lực lượng CATP tập trung cao độ triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP. Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm -Trưởng phòng CS QLHC về TTXH cho biết, CATP đã triển khai 9 đầu việc trong công tác tham mưu thực hiện, như tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo về việc cấp CCCD gắn chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố; Thành lập đoàn kiểm tra của CATP kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả thực hiện của Công an cấp huyện, cấp xã.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện Mệnh lệnh 01

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện Mệnh lệnh 01

CATP duy trì các tổ công tác thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, phúc tra danh sách giải trình hủy số, các trường hợp không thể cấp CCCD gắn chíp tại Công an Công an cấp huyện, cấp xã.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện Mệnh lệnh 01

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện Mệnh lệnh 01

“Tính đến nay, Phòng CS QLHC về TTXH đã đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ gần 100 lượt Công an cấp huyện, cấp xã; đồng thời phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ và Công an các quận, huyện, thị xã huy động trên 2.100 cán bộ tham gia thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp; trên 6.300 cán bộ tham gia cấp tài khoản định danh điện tử”, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm thông tin và cho biết, đơn vị phối hợp Đoàn Thanh niên CATP huy động trên 1.600 lượt đoàn viên, thanh niên các đơn vị trong CATP; 1.120 đoàn viên, thanh niên khối địa bàn dân cư tổ chức thành 37 đội tình nguyện tham gia Công trình thanh niên “Hỗ trợ Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử và tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ các điểm tiếp dân, điểm lưu động của một số phòng chức năng CATP, Công an cấp huyện, cấp xã.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện Mệnh lệnh 01
Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện Mệnh lệnh 01

Theo đồng chí Trưởng phòng CS QLHC về TTXH, sau thời gian thực hiện, có thể thấy hiệu quả rõ rệt của Mệnh lệnh 01 qua kết quả thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp. Cụ thể: Đến nay toàn Thành phố đã giảm 90.347 trường hợp cần thu nhận CCCD gắn chíp so với chỉ tiêu Cục CS QLHC về TTXH giao ngày 02/5/2023 (toàn Thành phố giảm trung bình 5.647 trường hợp/ngày).

“Với việc duy trì sự chỉ đạo quyết liệt như hiện nay và tuyệt đối không trùng xuống thì CATP Hà Nội sẽ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp cho toàn bộ công dân đang cư trú trên địa bàn Hà Nội trong tháng 6/2023”, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm khẳng định.

Phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt tội phạm nổi

Tại hội nghị, được sự phân công của Ban Giám đốc, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 của CATP.

Tiếp đó, chủ trì điều hành tham luận, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đặt từng vấn đề, câu hỏi đối với chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự; phòng CSGT; phòng CS PCCC&CNCH, phòng Tài chính… liên quan công tác phòng ngừa, đấu tranh hiện tượng thanh thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe máy lạng lách trên đường; nguy cơ hỏa hoạn tại các tòa chung cư; việc bố trí lực lượng PCCC ở cấp cơ sở; công tác giải ngân, đầu tư công; việc tuân thủ quy phạm, quy chế, quy trình tài chính…

Báo cáo của chỉ huy phòng CSHS từ thực tế cho thấy, hiện tượng “tội phạm đường phố” tiềm ẩn, diễn biến phức tạp do một số tồn tại trong công tác nghiệp vụ cơ bản cũng như phương án tuần tra kiểm soát. Nhấn mạnh “nếu đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn thì sẽ phát hiện sớm và ngăn chặn được phức tạp”, chỉ huy phòng CSHS cho biết: thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, phòng CSHS đang tập trung cùng các địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát. Đặc biệt, các đơn vị qua điều tra cơ bản đã xác định rõ các cụm, tuyến “nóng” để liên kết lực lượng Công an quận, huyện, kết hợp giữa tuần tra và cắm chốt.

Cơ chế thông tin đường dây nóng đã được xác lập giữa các địa bàn với phòng CSHS. Và, cùng với yêu cầu Công an cơ sở quản lý chặt các đối tượng từng bị xử lý về hành vi gây rối, phòng CSHS tăng cường phối hợp với các lực lượng An ninh mạng, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông để nắm thông tin trên mạng, bố trí lực lượng vừa đủ mạnh, vừa khoa học khép kín địa bàn, kịp thời xử lý, trấn áp đối tượng vi phạm.

Báo cáo trước Ban Giám đốc và hội nghị, chỉ huy phòng CS PCCC&CNCH nhận trách nhiệm trước đồng chí Giám đốc CATP về công tác tham mưu và một số việc được giao nhưng chưa hoàn thành đúng tiến độ. Chỉ huy Phòng CS PCCC&CNCH cũng đã báo cáo kỹ 8 vấn đề theo yêu cầu của đồng chí Giám đốc và nêu xuất một số kiến nghị; hứa sẽ chủ động củng cố, nhận diện, tham mưu với Ban Giám đốc có những chuyên đề, kế hoạch đảm bảo an toàn cháy, nổ địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân trước những tồn tại đã được nêu trong báo cáo tập hợp của CATP.

Đồng chí Phó Giám đốc đã chỉ rõ những yêu cầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm nổi, như lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. “Từ những vụ án đã và đang điều tra, phải tập trung rà soát các tổ chức, cá nhân liên quan, bắt bằng được các đối tượng trong đường dây tội phạm. Các quận, huyện thấy được trách nhiệm, khẩn trương phối hợp, chuyển dữ liệu thông tin đối tượng liên quan về Phòng CSHS”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Giám đốc nêu rõ, đối với những địa bàn “nóng”, chỉ huy các phòng nghiệp vụ theo hệ lực lượng phải xuống tận nơi để hướng dẫn, chia sẻ, chịu trách nhiệm chung. Bên cạnh đó, các địa bàn chủ động sơ kết, tổng kết những chuyên đề, kế hoạch, đúc rút kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương các đơn vị, địa bàn đã thực hiện hiệu quả tiến độ, chỉ tiêu thu nhận CCCD gắn chíp theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, và đề nghị trong tháng 6 này phải tiếp tục quyết liệt hơn nữa để hoàn thành yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng gợi mở những nhiệm vụ liên quan đến công tác đánh giá chất lượng CSKV, nhất là đánh giá chuyển đổi trạng thái CSKV theo chỉ đạo của Bộ, từ thủ công sang ứng dụng mạnh công nghệ thông tin. Trong công tác đảm bảo TTGT-TTĐT-TTCC, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải giữ nghiêm lễ tiết, tác phong, phòng ngừa vi phạm, sai phạm và duy trì kết quả đạt được.

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Dương Đức Hải – Phó Giám đốc CATP phê bình những đơn vị, địa bàn chưa xử lý quyết liệt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC. Theo Đại tá Dương Đức Hải, CATP đã có nhiều chỉ đạo, nhưng có nơi chưa tập trung trong quá trình triển khai thực hiện. Yêu cầu phòng CS PCCC&CNCH cùng Công an quận, huyện, thị xã thời gian tới tập trung rà soát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khắc phục tồn tại trong công tác PCCC; phải có đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC và mỗi cơ sở đặc thù phải có phương án phòng ngừa riêng; Đại tá Dương Đức Hải nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Ban Giám đốc là luôn đồng hành, hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tuyệt đối không được gây khó khăn, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.

Kết thúc nội dung phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc, Đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy nêu một số vấn đề về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ và xây dựng lực lượng; công tác giải ngân, đầu tư công; công tác xây dựng trụ sở Công an xã và xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT.

Chấm dứt tư duy “dễ làm khó bỏ”

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu Phòng Tham mưu tổng hợp ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc và tham luận của chỉ huy một số đơn vị trình bày tại hội nghị để bổ sung báo cáo trung tâm của CATP.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu kết luận hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu kết luận hội nghị

Ghi nhận thời gian vừa qua, nhiều địa bàn đã ra mắt mô hình tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng; nhưng đồng chí Giám đốc cũng đề nghị chỉ huy phòng CS PCCC&CNCH cũng như các đơn vị phải suy nghĩ trước nguy cơ và phương án đảm bảo an toàn PCCC ở các khu dân cư nằm sâu trong ngõ nhỏ hay các tòa chung cư cao tầng với mật độ dân số đông. Từ đó, thấy rõ trách nhiệm của lực Công an trong tham mưu cũng như chủ động phòng ngừa. Đồng chí Giám đốc phê bình phòng CS PCCC&CNCH đã chậm trễ trong việc chủ trì, phối hợp xây dựng danh mục vi phạm trong lĩnh vực PCCC mà Ban Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện…

“Từ những việc xảy ra, phải nghiêm túc nhìn lại vấn đề, thấy rõ được trách nhiệm và thay đổi nhận thức, tư duy, cách làm. Công tác tham mưu của chúng ta chưa đến tầm, chưa quyết liệt”, đồng chí Giám đốc chỉ rõ và nhấn mạnh câu hỏi: Chúng ta đã làm hết trách nhiệm chưa?

Theo đồng chí Giám đốc, công tác Công an luôn phải đặt mục tiêu thiết thực, hiệu quả. Mọi kế hoạch, chỉ đạo đều phải có giải pháp căn cơ, mang tính đột phá. Cách tiếp cận vấn đề phải luôn sát hợp thực tiễn, để từ đó tham mưu đúng, trúng. Từ người chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, tránh tràn lan dẫn đến dở dang, không hiệu quả.

Về công tác phòng ngừa, đấu tranh “tội phạm đường phố”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu phải đánh giá kỹ biện pháp, hình thức và hiệu quả của các công tác tuần tra đang được triển khai. “Vì sao văn bản chỉ đạo có nhưng có đơn vị, lực lượng vẫn chưa thực hiện nghiêm? Cần phải đánh giá, sơ kết, tổng kết trước khi ban hành văn bản mới. Văn bản nào không còn giá trị thì phải thay thế”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ, và gợi mở phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chuyên đề, theo chuỗi, từng tuần, tháng, năm, và phải có nội dung cụ thể. Công tác tuyên truyền phải quán triệt phương châm “mưa dầm thấm lâu”, qua nhiều kênh và đa phương tiện.

Giám đốc CATP chỉ đạo, cho ý kiến kỹ về công tác cán bộ, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chủ động học tập, đào tạo, nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao phòng Tổ chức cán bộ định kỳ có báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 18 của các đơn vị trong CATP, và yêu cầu cán bộ, chiến sỹ phải bỏ tư tưởng “dễ làm khó bỏ”, “thấy lợi thì mới làm”, “trước vẫn làm thế và giờ vẫn làm thế”.

Theo đồng chí Giám đốc CATP, việc ban hành, triển khai Mệnh lệnh 01 là minh chứng cho phương pháp đúng, quyết tâm chính trị lớn thì việc khó đến mấy cũng đều giải quyết được.