Mời gần 1.000 hộ kinh doanh mặt đường cùng ký cam kết chung sức giữ trật tự - văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lãnh đạo UBND và Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã chủ trì hội nghị triển khai và ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TT, ATGT, TTĐT, TTCC.

Một trong những biện pháp quan trọng được thực hiện, đó là quận đã mời gần 1.000 hộ kinh doanh trên các tuyến đường, phố huyết mạch đến dự, thông qua Kế hoạch và cùng ký cam kết chung sức giữ trật tự - văn minh đô thị.

Lãnh đạo Quận và Công an quận Hà Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Lãnh đạo Quận và Công an quận Hà Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Xuân Hà –Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 197 quận Hà Đông nêu rõ, thực hiện Kế hoạch của BCĐ 197 Thành phố; UBND quận – BCĐ 197 quận Hà Đông xây dựng Kế hoạch với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét về TTATGT, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn. “Đây là nhiệm vụ không phải chỉ của một phòng, ban, đơn vị nào mà là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm có vai trò quan trọng của BCĐ 197 quận và phường”, ông Bùi Xuân Hà khẳng định, và quán triệt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm. Như tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng “văn hóa giao thông”; nâng cao ý thức tự giác của người dân, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo TTĐT, TTCC trên địa bàn.

Trưởng BCĐ 197 quận Hà Đông yêu cầuThủ trưởng các đơn vị thành viên BCĐ, Trưởng Ban chỉ đạo 197 các phường phải quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC; gắn trách nhiệm cá nhân với chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; và chịu trách nhiệm trước những những tồn tại, hạn chế ở đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Lãnh đạo quận Hà Đông mong muốn,Công an quận (Cơ quan Thường trực BCĐ 197 quận) tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC, trên địa bàn. Phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra liên ngành BCĐ 197 quận trong tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC; Tham mưu BCĐ 197 quận giải quyết kịp thời các vi phạm theo phản ánh của người dân, các điểm vi phạm “nóng”, “nổi”, phức tạp về trật tự trên các lĩnh vực.

Lực lượng chức năng quận Hà Đông nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Lực lượng chức năng quận Hà Đông nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Trong giai đoạn ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm các ban ngành, đoàn thể, thành viên của BCĐ 197 cần tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức "cuốn chiếu" làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm. Kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng đối với 5 tuyến phố đã đăng ký là tuyến phố điểm về trật tự và văn minh đô thị (Quang Trung, Tô Hiệu, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Lộc, Hạnh Hoa), ông Bùi Xuân Hà chỉ rõ, BCĐ 197 các phường phải thực hiện nghiêm túc hơn nữa, đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC đối với các tuyến phố này.

Mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm

Mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm

Bổ sung chỉ đạo của ông Bùi Xuân Hà, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền –Trưởng CAQ, Phó Trưởng BCĐ 197 quận Hà Đông đánh giá, các tuyến phố chính trên địa bàn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh đa dạng các loại mặt hàng, dịch vụ, thu hút lượng lớn khách hàng đến giao dịch.

Đây cũng chính là các tuyến phố tạo nên bộ mặt đô thị quận, đồng thời góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của UBND quận trong việc duy trì các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, thời gian qua, Công an quận cùng với UBND quận và các đơn vị liên quan đã triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo duy trì các tiêu chí. Việc xây dựng tuyến phố văn minh không chỉ là tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại mà còn trực tiếp phục vụ lợi ích của người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế của quận.

Tuy nhiên, một số các hộ kinh doanh trên tuyến còn chưa thực sự chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo TTATGT, TTCC, TTĐT, vệ sinh môi trường. Vẫn còn tình trạng lấn chiếm hè phố để kinh doanh, buôn bán, sử dụng mái hiên, mái che, đặt biển quảng cáo trên hè phố, đổ rác không đúng giờ quy định gây ảnh hưởng an toàn giao thông, mỹ quan đô thị…

Đồng chí Trưởng CAQ, Phó Trưởng BCĐ 197 quận Hà Đông quán triệt 9 nguyên tắc – yêu cầu cơ bản đối với BCĐ 197 các phường, các ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng và với các hộ kinh doanh, với mong muốn đây không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà còn cần sự ủng hộ của nhân dân, sự tự giác chấp hành của các hộ kinh doanh, hướng đến mục tiêu xây dựng quận Hà Đông ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”.