Mở thêm 4 bến xe khách ở cửa ngõ Thủ đô

ANTĐ - Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa có tờ trình UBND TP Hà Nội đề xuất nghiên cứu lập 4 dự án Bến xe khách tại các cửa ngõ của Thủ đô. 

Sau khi nghiên cứu quy hoạch và khảo sát đánh giá thực địa, Transerco đề nghị UBND TP xem xét chấp thuận chủ trương và giao Transerco làm chủ đầu tư lập và triển khai 4 dự án đầu tư xây dựng bến xe khách.

Cụ thể, bến xe khách Văn Bình nằm trên ngã tư quốc lộ 1A và đường vành đai 4, thuộc địa phận xã Yên Thái, Văn Bình, huyện Thường Tín, có diện tích khoảng 10ha.

Bến xe khách An Khánh tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức cũng rộng 10ha.

Bến xe khách Hạ Mỗ, nằm trên đường vành đai 4 hướng đi Hà Nội - Sơn Tây tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, 10 ha.

Bến xe khách Hải Bối nằm trên đường cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài, thuộc xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Phi Thường cho biết, kinh phí triển khai các dự án trên được sử dụng từ nguồn vốn tự có và vốn huy động hợp pháp của Tổng Công ty vận tải Hà Nội.