Mỏ sắt hết phép… vẫn hoạt động

ANTĐ - Trong quá trình khai thác, Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang (Công ty Sơn Giang) liên tục vi phạm về môi trường bị xử lý. Điều đáng nói là mặc dù giấy phép khai thác đã hết hạn gần 6 tháng nhưng công ty này vẫn “vô tư” khai thác quặng tại mỏ sắt Phong Hanh.
 Hết hạn giấy phép nhưng mỏ sắt Phong Hanh vẫn hoạt động
Hết hạn giấy phép nhưng mỏ sắt Phong Hanh vẫn hoạt động

Liên tục bị xử lý... vẫn "chây ỳ"

Công ty Sơn Giang được UBND tỉnh Phú Yên cấp phép khai thác tại mỏ sắt Phong Hanh, xã An Định, huyện Tuy An trên diện tích 21ha. Thời hạn khai thác từ tháng 4-2007 đến hết tháng 11-2011. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty này liên tục bị các ngành chức năng và địa phương xử lý do sai phạm về môi trường và tổ chức khai thác không đúng với nội dung giấy phép. Ngoài ra, còn bị người dân liên tục phản ánh vì vận chuyển quặng gây bụi, tiếng ồn, làm hư hỏng đường giao thông. Đặc biệt là để quá tải, rò rỉ hai túi bùn ra đất sản xuất, uy hiếp khu dân cư.

Chỉ sau một năm hoạt động, vào tháng 5-2008, công ty này bị Chánh thanh tra Sở TN-MT xử phạt 37,5 triệu đồng do đi vào khai thác khoáng sản khi chưa có Giám đốc điều hành mỏ; không ký hợp đồng thuê đất và vi phạm về bảo vệ môi trường. Tháng 7-2011, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 130 triệu đồng do vận hành hệ thống xử lý môi trường không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đến tháng 9-2011, công ty này tiếp tục bị Chánh thanh tra Sở TN-MT xử phạt 13 triệu đồng do khai thác khoáng sản ngoài khu vực cho phép. Tiếp đó là hàng loạt các sai phạm do để lượng bùn thải trong hồ xử lý quá lớn có nguy cơ bị vỡ, ảnh hưởng đến khu dân cư; xả thải không đúng quy định; chưa hạ độ cao lượng bùn trong khu vực xử lý theo yêu cầu; chậm báo cáo giải trình về những tồn tại cho các đoàn kiểm tra sau khi bị lập biên bản.

Hai túi bùn thường xuyên bị rò rỉ

Gần đây nhất, ngày 22-5 công ty này lại bị UBND tỉnh xử phạt 100 triệu đồng do khai phá núi, đào một hồ chứa bùn rửa quặng có thể tích 30.000 m3 và đào trái phép một hồ chứa bùn khác có diện tích hơn 1.000 m2 ngoài khu vực cho phép. Hai hồ chứa này thường xuyên bị rò rỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống khu dân cư. Đồng thời buộc phải khắc phục sai phạm trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn.

"Tranh thủ" tận thu

Sau khi hết hạn khai thác từ tháng 11-2011, ngày 29-4-2012, Công ty Sơn Giang tiếp tục xin gia hạn thời gian khai thác tại mỏ sắt Phong Hanh nhưng không được UBND tỉnh chấp thuận và yêu cầu chấm dứt hoạt động dự án. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN-MT đã hướng dẫn và đề nghị công ty này hoàn tất hồ sơ để thực hiện đóng cửa mỏ.

Và có nguy cơ bị vỡ

Đã gần 6 tháng hết hạn khai thác, nhưng hiện Công ty Sơn Giang vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp pháp luật. Theo Phó thôn Phong Hanh, xã Anh Định, ông Đoàn Ngọc Sơn, cách đây khoảng hai tuần, công ty này tổ chức vận chuyển hàng chục xe quặng đi tiêu thụ. Việc tiếp tục được phép khai thác hay không, bà con không hề hay biết. Bà Phạm Thị Thùy Lê, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An khẳng định, hiện Công ty Sơn Giang vẫn lén lút hoạt động. Mới đây Phòng TN-MT huyện kiểm tra phát hiện công ty này đang tuyển quặng với lý do được đưa ra là tuyển phần quặng còn lại trên bãi tập kết và tận thu quặng từ hồ chứa bùn. Ông Đặng Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang phân trần: “Hiện còn khoảng 100.000 tấn quặng, nếu hoàn thổ, toàn bộ quặng sẽ bị chôn lấp, đó là chưa nói đến lượng quặng chứa trong bùn”. Lý do mà ông Khanh đưa ra có biểu hiện “chây ỳ”, “chưa đúng thời điểm” để khắc phục hậu quả, gây áp lực cho các cấp chính quyền và các ngành chức năng.

Ông Đào Văn Dục, Trưởng Phòng Khoáng sản (Sở TN-MT) cho biết, ngành đã xây dựng đề án đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh, trình Hội đồng thẩm định vào đầu tháng 6 tới. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để.