Tây Ninh

Mơ lấy chồng “ngoại” thôn nữ sa bẫy bọn buôn người

ANTĐ -Mơ tưởng lấy chồng “ngoại” để có cuộc sống giàu sang, nhiều cô gái Việt đã rơi vào tay bọn buôn người, bị dụ dỗ gả bán cho đàn ông Trung Quốc.

Ngày 21/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án 8 năm tù đối với Từ Thị Em (SN 1961, ngụ tỉnh Tây Ninh); 4 năm tù đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1971, ngụ tỉnh Bắc Giang); 3 năm tù đối với  Nguyễn Trọng Nhân (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh) và 3 năm tù treo đối với  Nguyễn Thị Châm (SN 1972,  ngụ tỉnh Nam Định)  cùng về tội “mua bán người”.

Nhận được tin báo của người dân, lúc 15h, ngày 9/1/2013, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, cơ quan CSĐT công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Văn Hùng và Viên Trí Cường đang làm thủ tục lên máy bay đưa 3 cô gái Việt cùng 3 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Các cô này này bị bán sang Trung Quốc làm vợ. Mở rộng điều tra, công an đã bắt các đối tượng Từ Thị Em, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Bảo Chung, Nguyễn Thị Yêm, Nguyễn Trọng Nhân, Phẩm Thị Hồng Búp và Huỳnh Duy Cường.

                                                    Các bị cáo tại tòa

Kết quả điều tra đã xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 1/20113, Em bàn bạc và thỏa thuận với Hùng, Châm (là dân ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và các đối tượng khác (không rõ lai lịch) để tổ chức tuyển chọn các cô gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán cho những người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Khi đó, Hùng, Châm có trách nhiệm đưa những người đàn ông Trung Quốc đến Tây Ninh giao cho Em lo chỗ ở để những người đàn ông Trung Quốc xem mặt và tuyển chọn.

Để tuyển được các cô gái Việt Nam, bọn chúng  thường sử dụng thủ đoạn hứa hẹn là sau khi lấy chồng Trung Quốc sẽ có cuộc sống giàu sang, sung sướng và có tiền lo cho gia đình. Với thủ đoạn này, Em cùng các đồng phạm khác đã tuyển chọn được 15 cô gái giao cho Hùng và Châm, Huang Cheng, Nguyễn Thị Thùy Trang và người tên Vui để đưa sang Trung Quốc bán. Trong số này, bọn chúng đã bán được 13 cô gái, 1 người đã bỏ trốn và 1 người khác không làm được giấu xác nhận tình trạng hôn nhân nên không bán được.  Số tiền thu lợi từ việc bán 13 cô gái, sau khi trừ toàn bộ chi phí thì Em hưởng lời gần 60 triệu đồng.

Tại tòa phúc thẩm,bị cáo Từ Thị Em đã khai nhận, theo như thỏa thuận, mỗi cô gái Việt Nam bán được thì Hùng và Châm sẽ trả cho Em 40 triệu đồng. Riêng bị cáo Hùng và Châm còn khai nhận, từ tháng 10/2012 đến tháng 1/2013, Hùng và Châm đã đưa 4 người đàn ông Trung Quốc đến Tây Ninh giao cho Em tổ chức xem mặt và tuyển chọn các cô gái mua về làm vợ.  Xét thấy, mặc dù các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải nhưng tại tòa các bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới để xem xét giảm nhẹ nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo.

Liên quan trong vụ án, trước đó Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt các đồng phạm có liên quan mức án từ 2,5 năm tù treo đến 5 năm tù giam.