Mở cánh cửa “tăng trưởng xanh”

ANTĐ - Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn trên con đường phát triển như khai thác cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... Phát triển khoa học công nghệ được xem là chiếc chìa khoá giúp đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Tòa nhà xanh không chỉ có nghĩa là nhiều cây xanh mà còn sử dụng nhiều năng lượng Mặt trời

Trả lời báo chí ngày 18-6, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ 

(UNESCO) về khoa học tự nhiên Gretchen Kalonji đã cảnh báo rằng khó có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững nếu không áp dụng khoa học và công nghệ. Bà Kalonji nhấn mạnh, khoa học và công nghệ hiện là chìa khóa quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực. 

Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO đưa ra cảnh báo trên ngay trước thềm Hội nghị cấp cao LHQ về phát triển bền vững (Rio+20) diễn ra từ 20 đến 22-6 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Hội nghị Rio+20 với sự tham dự của khoảng 50.000 người, trong đó có các nguyên thủ và đại diện chính phủ của 190 trong tổng số 193 thành viên của LHQ, được xem là cơ hội định hướng các chính sách và hành động thúc đẩy phát triển bền vững tầm mức toàn cầu.

Không khó để thấy rằng phát triển bền vững đã trở thành một đòi hỏi, nhu cầu bức bách đối với thế giới khi mà sự phát triển thời gian qua đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng với tương lai phát triển của nhân loại. Lao vào chạy đua tăng trưởng kinh tế theo mô hình cũ - dựa vào tài nguyên thiên nhiên - đã khiến con người khai thác cạn kiệt tài nguyên, tàn phá môi trường... 

Chỉ tính riêng tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên, theo tính toán của Chương trình môi trường LHQ (UNEP), đã khiến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của thế giới đã tăng từ 6 tỷ tấn năm 1900 lên 49 tỷ tấn năm 2000 và hiện tại là 59 tỷ tấn. UNEP tính rằng, nếu không thay đổi mô hình phát triển để chuyển sang phát triển dựa vào tri thức và khoa học công nghệ, thì mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên vào năm 2050 sẽ tăng gấp 3 lần hiện nay.

Trong bối cảnh đó, Rio+20 được xem là cơ hội vàng để cộng đồng quốc tế định hướng chính sách và hành động thúc đẩy phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường được gọi là “tăng trưởng xanh”. Nói như Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Rio+20 là cơ hội chỉ có một lần trong một thế hệ con người để đặt thế giới vào con đường phát triển bền vững và phổ quát, trong đó các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường và phúc lợi được cân bằng.

Các cuộc thảo luận cấp cao tại Rio+20 tập trung vào 2 chủ đề chính là cải thiện khuôn khổ thể chế để phát triển bền vững và phát triển nền kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững và xóa đói nghèo. Các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ nhấn mạnh tới 7 lĩnh vực cần ưu tiên quan tâm để phát triển bền vững, đó là: việc làm, năng lượng, thành phố, an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, nước, đại dương và khả năng sẵn sàng đối phó với thiên tai.

UNESCO gửi lời kêu gọi tới Rio+20, hãy tăng cường hợp tác giữa các nhà khoa học, các chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và xã hội dân sự để phát triển nguồn tri thức, thúc đẩy các giải pháp và các công nghệ cần thiết để xây dựng tương lai xanh. Bà Kalonji nhấn mạnh, khó có thể phát triển bền vững nếu không bảo tồn tài nguyên môi trường, thiên nhiên, thiếu giải pháp hữu hiệu để quan lý tài nguyên nước, phát triển xanh và năng lượng tái tạo.