Miền Trung tiếp tục đón áp thấp nhiệt đới

ANTĐ - Trong khi mưa lũ tại các tỉnh miền Trung chưa dứt, thì hiện tại, vùng thấp ngoài khơi đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào 13h ngày 8-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vào 13h chiều nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển đến khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Thành phố Huế chìm ngập trong nước lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh. Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Như vậy, trong những ngày tới, tình hình lũ khu vực miền Trung chưa thể giảm.

Trong khi đó, BCĐ PCLB Trung ương cho biết, 3 ngày qua, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm; riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam có mưa đặc biệt lớn với lượng mưa phổ biến 200-500mm, một số nơi trên 500mm như Thượng Nhật (Thừa Thiên - Huế): 769mm, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế): 849mm, Trà My (Quảng Nam): 748mm.

Mưa lớn khiến các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn miền Trung đã vượt ngưỡng và đang tràn. Nghiêm trọng, đồng loạt các nhà máy thủy điện trên địa bàn các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai đều xả lũ, khiến tình trạng ngập lụt càng thêm nặng. Hiện, Thừa Thiên - Huế vẫn là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất, với gần 5.000 ngôi nhà bị ngập, giao thông trên địa bàn gần như ngưng trệ vì ngập lụt. Các tuyến đường nội thị TP Huế cũng ngập sâu từ 0,2-0,6m. Tỉnh đã phải di dời 30.000 hộ dân ra khỏi điểm xung yếu.

Còn tại tỉnh Quảng Nam, giao thông đi các huyện miền núi vẫn ách tắc. Tỉnh lộ 616 từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam  bị sạt lở nghiêm trọng tại 16 điểm, chưa thể khắc phục, gây cô lập, chia cắt. Trong đó, tại cầu ngầm sông Trường và cầu ngầm sông nước Oa, nước lũ dâng cao khiến đường lên huyện Nam Trà My tiếp tục chia cắt, không đi lại được. Để bảo đảm an toàn, chính quyền huyện Bắc Trà My và Nam Trà My đã bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ… chốt chặn 2 bên ngầm sông ngăn không cho người và phương tiện qua lại. Hiện nay, hệ thống thông tin liên lạc lên 5 xã vùng cao Trà Bui, Trà Giác, Trà Đốc, Trà Ka, Trà Giáp bị gián đoạn từ nhiều ngày qua, không thể liên lạc được. Toàn tỉnh đã có 10 người thiệt mạng.

Tính đến ngày 8-11, lũ lụt đã làm 15 người chết và mất tích. Hôm qua 8-11, BCĐ PCLB Trung ương đã có công điện khẩn gửi BCH PCLB các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa yêu cầu chủ động đối phó với tình hình mưa lũ có thể diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

 Bộ Công an chỉ đạo: Không để cho dân bị đói, rét

“Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực nước ngập, nguy hiểm. Tăng cường lực lượng, phương tiện xuống cơ sở, sẵn sàng vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống, cứu trợ nhân dân những khu vực bị ngập lụt, chia cắt, không để cho dân bị đói, rét…” - là nội dung quan trọng trong công điện khẩn của Bộ Công an, gửi các đơn vị để chủ động phòng, chống lụt bão tại các tỉnh miền Trung.

Chiều 8-11, Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an, đã ký công điện khẩn, gửi: Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện ngay những nhiệm vụ, phương án chống lũ theo cấp báo động. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để tổ chức sơ tán dân, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát giao thông, kịp thời phát hiện những bến đò ngang, những phương tiện không đảm bảo an toàn để đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; tổ chức phân luồng và cảnh báo đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là giao thông đường thủy. Chỉ đạo các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng đóng trên địa bàn các tỉnh miền Trung chủ động các phương án phòng, chống lũ, ngập lụt; đảm bảo tuyệt đối an toàn việc giam giữ.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia giúp nhân dân đối phó, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.