Méo mặt lo vé xe

(ANTĐ) - Với tình trạng nhồi nhét khách vào các ngày lễ, rồi tình trạng niêm yết công khai giá vé trên xe, đón khách bừa bãi dọc đường... đang không kiểm soát được thì việc tăng giá vé vào dịp Tết là điều khó tránh khỏi.

Méo mặt lo vé xe

(ANTĐ) - Với tình trạng nhồi nhét khách vào các ngày lễ, rồi tình trạng niêm yết công khai giá vé trên xe, đón khách bừa bãi dọc đường... đang không kiểm soát được thì việc tăng giá vé vào dịp Tết là điều khó tránh khỏi.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp giáp Tết hầu như các nhà xe đều “tranh thủ” và đua nhau tăng giá. Tại dịp Tết Nguyên đán Canh Dần vừa qua, phần lớn các đơn vị vận tải đã tăng giá cước vận tải trên tuyến với mức phổ biến từ 10 - 20%, cá biệt có doanh nghiệp tăng tới 50% như tuyến Mỹ Đình - Lập Thạch, Mỹ Đình - Tam Dương, Mỹ Đình - Tam Đảo.

Lý do đưa ra vẫn là “thu không đủ bù chi”, xăng dầu tăng giá, tăng thuế vận tải từ 5% lên 10%... mặc cho ngành GTVT Hà Nội kêu gọi bình ổn giá, kêu gọi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các bến xe cần có kế hoạch tăng cường xe và giảm phụ phí dịp Tết Ảnh: PHÚ KHÁNH
Các bến xe cần có kế hoạch tăng cường xe và giảm phụ phí dịp Tết Ảnh: PHÚ KHÁNH

Dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm nay, các bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát sẽ tiếp nhận một lượng khách lớn, đặc biệt trước ngày 23 tháng Chạp. Các ngày tiếp theo, lượng khách vẫn đông nhưng không vượt quá năng lực vận chuyển của bến.

Riêng các ngày 27, 28 và 29 Âm lịch, một lượng lớn khách sẽ dồn về bến vì đây là thời điểm CNVC, lao động tự do, quân nhân... bắt đầu được nghỉ Tết. Dự kiến lượng khách sẽ tăng từ 3 - 4 lần so với thường ngày.

Theo đó lượng khách sẽ tập trung đông chủ yếu tại các tuyến ngắn từ Vinh trở ra (Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh...). Sau Tết, lượng khách lại tăng mạnh tại các tuyến đi TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk...

Thực trạng trên đã khiến nhiều người lo ngại vào ngày cao điểm xe tăng cường cũng khó đáp ứng đủ yêu cầu bởi trên thực tế tàu hỏa chỉ đáp ứng được 1/3 so với nhu cầu của người dân và vé máy bay từ thời điểm cuối tháng 11 đã trở nên khan hiếm. 

Đại diện Công ty Quản lý bến xe Hà Nội  cho biết, do lượng khách tăng đột biến, năm nay việc huy động xe tăng cường sẽ khó khăn hơn những năm trước vì giá cả đang leo thang từng ngày.

Theo Sở GTVT Hà Nội,  để ngăn chặn việc tăng giá vé bất thường, mới đây Sở này có công văn vận động các doanh nghiệp không tăng giá vé. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp có ý tăng giá vé một chiều nhưng thực hiện chủ trương bình ổn giá dịp trước Tết của Chính phủ, Sở vận động và không chấp thuận cho các doanh nghiệp tăng giá quá cao. Nếu doanh nghiệp tự tiện tăng giá, Thanh tra GTVT và các cơ quan chức năng liên quan sẽ có các biện pháp, xử lý phù hợp.

Trong khi đó, quy định niêm yết công khai nhằm minh bạch giá cước theo quy định, hiện tại chưa được nhiều doanh nghiệp, nhà xe thực hiện. Tuy nhiên, theo một cán bộ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, cho dù các nhà xe có công khai giá cước bên ngoài thành xe nhưng vào những ngày cao điểm, nếu người dân bắt xe dọc đường, bị bắt chẹt giá là điều khó tránh.

Lý do, từ giữa năm nhiều doanh nghiệp đã xin tăng giá vé một chiều vào những ngày cao điểm để tăng kinh phí, bù lỗ trong những ngày Tết. Như vậy sẽ giảm phần nào nạn nhồi khách, ép giá... thế nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa đồng ý.

Mặc dù, còn hơn 2 tháng nữa mới tới Tết nhưng với hoạt động vận tải có nhiều bất cập như hiện nay cần các lực lượng chức năng sớm vào cuộc như Thanh tra GTVT, Thanh tra Tài chính... nhằm hạn chế tình trạng thu quá giá quy định đã niêm yết; nhiều tuyến đường nội thành bị lộn xộn, ùn tắc, mất ATGT bởi nạn xe bắt khách dọc đường...

Huệ Chi