Mẹ thiệt mạng vì can ngăn 2 con trai ẩu đả

ANTĐ - Sau gần hai ngày lẫn trốn trên núi, lúc 23h đêm 19-12, đối tượng Võ Toàn (SN 1975, trú tại thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã đến CAH Bình Sơn đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 
Khoảng 15h, chiều 17-12, anh Võ Hoàng (SN 1969, trú tại xã Bình Khương, Bình Sơn), là anh ruột của đối tượng Toàn, nhận được điện thoại của em dâu là chị Nguyễn Thị Thương báo rằng: "về coi mẹ chứ mẹ bị anh Toàn đánh bị thương đầu...". 

Đối tượng Toàn tại CAH Bình Sơn

Sau khi nhận tin, khoảng 17h30 cùng ngày, Hoàng chở vợ về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Bài (SN 1944, tại thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, Bình Sơn). Vì quá bực tức trước sự việc, vừa bước vào nhà, Hoàng đã đánh tới tấp Toàn. Giữa lúc ẩu đả, Toàn lấy 2 viên gạch ném vào người anh Hoàng nhưng không may trúng vào đầu mẹ ruột là bà Bài, gây thương tích nặng. Bà Bài được nhân dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam nhưng do vết thương quá nặng, bà Bài đã tử vong sau đó. 
Sau khi biết mẹ chết, Toàn đã bỏ lên núi gần nhà lẩn trốn. CAH Bình Sơn triển khai lực lượng truy lùng, đến đêm 19-12, Toàn đến trụ sở CAH Bình Sơn đầu thú. 
Hiện Công an huyện Bình Sơn đang tạm giữ hình sự đối với Võ Toàn để tiếp tục điều tra làm rõ.