Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu tự tử

ANTĐ - Cầm túi xách bước ra, khi chiếc xe ta xi vừa chạy đi thì người phụ nữ đó nhảy xuống sông tự tử. Hành lý của người phụ nữ này để lại có quần áo trẻ con, một bình sữa còn nóng. Người nhà nạn nhân cho biết, người phụ nữ này bế con đi khám ở bệnh viện sản nhi thì bất ngờ bỏ đi và xảy ra sự việc trên.

Cầu Bến Thủy nơi xảy ra vụ nhảy cầu.

Khoảng 7h 30’ sáng 28-4, người dân chài lưới trên sông Lam nhìn thấy một cô gái trẻ bế con đứng trên cầu Bến Thủy 1 (nơi nối liền Nghệ An và Hà Tĩnh). Ngay sau đó, người phụ nữ này bế con nhảy qua thành cầu. Mọi người nhìn thấy chạy đến cứu nhưng không kịp.

Qua kiểm tra chiếc túi xách để lại trên cầu, người dân thấy có một ít quần áo trẻ con, 1 bình sữa còn nóng và 1 chứng minh mang tên Dương Thị Hồng (26 tuổi) trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo về sự việc, công an TP Vinh đã điều lực lượng cứu hộ đến tìm kiếm thi thể nạn nhân. Theo người nhà nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày, chị Hồng bế con gái 4 tháng tuổi xuống bệnh viện Sản – Nhi khám bệnh. Cháu bé bị mắc chứng bệnh rụng tóc, khi người nhà đang làm thủ tục thì chị Hồng bế con đi. Sau đó, người nhà nhận được tin chị Hồng đã bế con nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Đến trưa cùng ngày, thi thể của hai mẹ con chị Hồng vẫn chưa được tìm thấy.