Mẹ chồng - nàng dâu: Những cái kết không có hậu

ANTĐ - Từ trước đến nay, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn khá nhạy cảm, chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Đau lòng ở chỗ, tại một số gia đình, mâu thuẫn giữa hai bên đã lên tới đỉnh điểm dẫn đến cái chết thương tâm của những con người vô tội.

Kẻ tám lạng…

Cách đây không lâu, CATP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích đối với Văn Thị Thu Hiền (32 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị C (58 tuổi ở TP Quy Nhơn), mẹ chồng cũ của Hiền. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do cuối tháng 3-2014, Hiền cùng con trai (cháu nội bà C) và con gái riêng từ TP Hồ Chí Minh về Quy Nhơn thăm gia đình. Sáng 30-3, Khi Hiền đang cùng 2 con ăn sáng thì tình cờ gặp bà C. Bà C đã tỏ ý trách móc con dâu cũ về quê mà không đưa con thăm nhà nội. Sau một hồi cãi cọ, Hiền cầm bát phở đang ăn đập vào đầu khiến bà C bị thương khá nặng.

Trước đó, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xử vụ án con dâu đầu độc mẹ chồng và tuyên phạt Hồ Thị Nga 7 năm tù về tội “Giết người”. Mấu chốt của mâu thuẫn là khi bà K – mẹ chồng Nga bị mất 40.000 đồng, bà K đã hỏi Nga nhưng Nga phủ nhận. Trưa cùng ngày, Nga mua một gói thuốc trừ sâu, trút vào nồi cơm đang sôi của bà K (bà K nấu ăn riêng). Lúc lấy cơm ăn bà K ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nên đã báo cho hàng xóm biết. 

Cũng trong hoàn cảnh tương tự , bà N.T.T ở huyện Mai Sơn, Sơn La  đã bị con dâu Nguyễn Thị Bích (SN 1983) sát hại. Nguyên nhân do Bích bị mẹ chồng mắng chửi, không kiềm chế được bản thân nên đã dùng dao nhọn đâm bà T, sau đó dùng chiếc chày gỗ đập nhiều nhát vào người mẹ chồng. Hậu quả là bà T tử vong, còn Bích bị kết án tù chung thân.

Vào tháng 6-2012, Nguyễn Thị Nga (SN 1983, ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đã đầu độc bà H.T.L – mẹ chồng Nga. Được biết, trong quá trình sống chung, giữa 2 mẹ con đã phát sinh nhiều mâu thuẫn. Do đó, Nga nung nấu ý định sát hại mẹ chồng. Biết hàng ngày bà L đi làm về khát nước nên Nga đã lén lấy nửa gói thuốc diệt chuột hòa vào ca nước rồi để trên bàn, sau đó chở con đi chơi. Bà L về thấy ca nước định uống thì phát hiện có mùi lạ nên đã gọi hàng xóm đến kiểm tra và báo công an. Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi “Giết người”. 

…Người nửa cân

Sự việc chị Hà Thị Ph (SN 1988, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ để lại đứa con thơ vào năm 2012 khiến người dân nơi đây bàng hoàng. Theo một số người dân địa phương, mâu thuẫn âm ỉ trong cuộc sống gia đình đã khiến chị Ph có hành vi dại dột nêu trên.

Đầu tháng 7 vừa qua, chị Trần Thị T (30 tuổi) cùng con trai T.N.T (7 tuổi, ở huyện Krông Pắc, Đắk Lắk)  được phát hiện đã chết dưới giếng nước trong vườn cà phê cách nhà khoảng 2km. Theo thông tin ban đầu, gần đây, mối quan hệ trong gia đình chị T đã rạn nứt. Sáng 8-7 khi thức dậy, chồng chị T không thấy vợ đâu, đi tìm kiếm khắp nơi thì thấy vợ và con trai chết dưới giếng. 

Ngày 1-9 vừa qua, chị L.T.H.M (ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ) đã ôm theo con trai đầu lòng tìm đến cái chết trên dòng sông Lô. Sự việc đã khiến người thân trong gia đình chị M và những người dân địa phương vô cùng đau đớn. Được biết, vợ chồng chị M đều công tác tại cơ quan Nhà nước. Bản thân chị từng là cán bộ y tế, gia đình khá giả. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị M về sống với mẹ chồng và đến đầu tháng 9 thì xảy ra chuyện đau lòng trên.

Tiến sỹ tâm lý Hoàng Cẩm Tú nhận xét, qua những vụ án đau lòng đã xảy ra chúng ta có thể thấy nguyên nhân dẫn đến những hành động dại dột, vi phạm pháp luật là do mâu thuẫn của hai bên đã lên tới đỉnh điểm khiến người trong cuộc khó kiểm soát được hành vi của mình. Từ xưa đến nay, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn đã nhạy cảm và càng phức tạp hơn khi đứa con đầu lòng chào đời. Khi đó, những người mẹ trẻ đang trong tâm trạng bất an, bối rối trong việc chăm sóc con nên những lời dạy dỗ, chỉ bảo kèm theo chỉ trích không đúng thời điểm của những bà mẹ chồng có thể gây ra mâu thuẫn. Trong trường hợp này, cả hai bên cần kiềm chế bản thân, tránh tạo xung đột. 

Trong mối quan hệ với mẹ chồng, nếu nàng dâu cảm thấy bế tắc hãy thẳng thắn nói với chồng mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Để giữ gia đình luôn hòa thuận, cần có sự nỗ lực từ cả hai bên. Các nàng dâu cần giữ nét mặt vui vẻ khi về nhà, luôn thể hiện sự quan tâm tới bố mẹ chồng, hòa thuận với anh chị em trong gia đình, biết cách chăm sóc và nuôi dạy con cái. Còn với các bà mẹ chồng, thay vì khuyên bảo thường xuyên, hãy nói với con dâu là bản thân mình luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cô ấy cần, đồng thời động viên, khích lệ con trai làm tốt vai trò của người chủ gia đình, tôn trọng nguyên tắc dạy dỗ con cái của con dâu…