Máy điều hòa nhịp tim sinh học

ANTĐ - Tiến sĩ Eduardo Marban và các cộng sự ở Viện tim Cedars-Sinai, Los Angeles (Mỹ) đã tiêm một loại gene vào những con lợn có khiếm khuyết về tim như nhịp đập bất thường, yếu, để chuyển đổi một số tế bào tim không chuyên thành máy tạo nhịp tim sinh học. Kết quả, tim lợn khôi phục hoạt động bình thường. Trong hai tuần được thí nghiệm, loại gene được tiêm đã phát huy tác dụng như một máy điều hòa nhịp tim và không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào.

Các nhà khoa học cho biết, đây là lần đầu tiên họ nghiên cứu ra máy tạo nhịp tim sinh học bằng phương thức ít xâm lấn nhất. Loại gene được tiêm thí nghiệm cho lợn là TBX18. Tuy nhiên, chuyên gia cũng chỉ ra, kết quả này còn phải được nghiên cứu sâu trong một vài năm nữa trước khi áp dụng đối với cơ thể người.