Máy bay Nga "hút khách" nhờ màn trình diễn ở Syria

ANTĐ - Nga đã mang tới triển lãm hàng không Dubai 2015 (Dubai Airshow 2015) nhiều máy bay chiến đấu và các loại máy bay trực thăng mới nâng cấp hiện đại.

Triển lãm hàng không Dubai 2015 (Dubai Airshow 2015) đã khai mạc hôm 10-11 tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), với sự tham gia của khoảng 200 mẫu thiết bị quân sự khác nhau, của 23 công ty sản xuất vũ khí Nga.

Được biết, các công ty lớn của Nga tham dự Dubai Airshow 2015, gồm có Tập đoàn công nghệ Nga "Rostec" (Russian Technologies State Corporation), Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga (Russian Helicopters), Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng quốc gia Rosoboronexport và công ty chế tạo máy bay Sukhoi…

Năm nay, Nga mang tới số lượng không nhiều mẫu máy bay thực, chủ yếu là mô hình cỡ nhỏ trưng bày ở các gian hàng trong nhà. Ví dụ như tiêm kích đa năng thế hệ 4++ là Su-35 hay mô hình máy bay huấn luyện-chiến đấu phản lực tối tân nhất của Nga là Yak-130.

Các loại máy bay trực thăng gồm có trực thăng chiến đấu hạng nặng Mil Mi-28N, trực thăng vận tải/chiến đấu Mi-8AMTsh được vũ trang rocket và tên lửa chống tăng có điều khiển, trực thăng vận tải đa năng Mi-171A2 ứng dụng công nghệ mới, có tính năng vượt trội phiên bản trước.

Hãng Kamov cũng mang tới mô hình tinh xảo trực thăng chữa cháy độc đáo nhất thế giới Kamov Ka-32A11BC, trực thăng vận tải đa năng thế hệ mới Kamov Ka-62 với kiểu cánh quạt đuôi Fenestron và một số loại máy bay không người lái khác nhau của Rostec.

Máy bay Nga "hút khách" nhờ màn trình diễn ở Syria ảnh 1Máy bay ném bom tiền tuyến hiện đại Su-34 của Nga

Các sản phẩm công nghiệp quốc phòng trong lĩnh vực hàng không của Nga đã thu hút sự chú ý của một số quốc gia ở Trung Đông, Đông Nam Á và châu Mỹ Latin.

Giám đốc điều hành của Rostec, ông Sergei Chemezov nói với RIA Novosti rằng, Brazil, Indonesia và UAE đã bày tỏ sự quan tâm đến máy bay chiến đấu Su-35. Trong đó, Indonesia đã “chốt” mua Su-35, còn UAE cũng đang bắt đầu các tiếp xúc sơ bộ về việc mua chiến đấu cơ này.

Ông Chemezov cũng cho biết rằng, trong khuôn khổ triển lãm hàng không, Rostec đã ký được một hợp đồng với Pakistan về việc cung cấp các máy bay trực thăng Mi-35, bắt đầu vào năm 2016. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về hợp đồng cung cấp này.

Ngoài Pakistan, Bahrain cũng quan tâm tới Mi-35. Một phái đoàn từ quốc gia này đã đến thăm gian hàng của Rosoboronexport và nói chuyện với đại diện của công ty về đặc điểm kỹ thuật của máy bay trực thăng và tỏ ra thích thú trước thông số kỹ thuật và khả năng chiến đấu của loại máy bay này. 

RIA Novosti dẫn bình luận của thành viên phái đoàn Nga tại Dubai Airshow 2015 cho biết, các đại diện của Bahrain đã bày tỏ sự mong muốn phát triển kế hoạch mua sắm này trong tương lai. 

Ông Chemezov tiết lộ thêm rằng, Saudi Arabia đã tập trung chú ý đến hệ thống phòng không S-400 của Nga và giới truyền thông Nga đã đưa tin về một kế hoạch đàm phán giữa 2 nước về việc mua sắm các hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới này.

Mô hình trực thăng vận tải đa năng Mi-17 và máy bay ném bom tiền tuyến Sukhoi Su-34

Ngoài ra, vị Giám đốc điều hành của Rostec còn khẳng định lại sự chắc chắn của hợp đồng Nga-Ai Cập về lĩnh vực cung cấp cho thiết bị và trực thăng Ka-52k cho các tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral mà trước đây Pháp đã đóng cho Nga, nhưng sau đó không bàn giao và bán lại cho Cairo.

Chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko hôm 25-10 cho biết, hiện có hàng loạt quốc gia đang “xếp hàng” chờ mua máy bay ném bom tiền tuyến của Nga là Su-34, ví dụ như Algeria và Iraq...

Ngoài ra, một số khách hàng tiềm năng khác có khả năng sẽ dạm mua Su-34 là Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan thậm chí là cả một số nước châu Phi như Uganda, Nigeria và Ethiopia đang sử dụng Su-27 cũng đang ngày càng quan tâm đến loại chiến đấu cơ tối tân này.

Được biết, máy bay của Nga đặc biệt trở nên “hút khách” từ sau khi nhóm không quân nước này triển khai chiến dịch không kích các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria vào ngày 30-9 vừa qua, theo đề nghị của Tổng thống Syria Assad.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đến nay, không quân Nga đã tiến hành hơn 1600 đợt không kích, tiêu diệt hàng trăm sở chỉ huy, trung tâm thông tin, tiêu diệt hàng trăm tay súng IS, hàng ngàn phiến quân khác đầu hàng quân đội Syria, thêm hàng ngàn tên khác đã bỏ chạy sang các quốc gia láng giềng.