Máy bay F-15J của Nhật có thể thọc sâu 1000km vào Giang Tô, Chiết Giang

ANTĐ - Vừa qua, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã đăng tải bài phân tích của ông Doãn Trác, Chủ nhiệm Ủy ban chuyên gia thông tin hóa hải quân Trung Quốc, bình luận viên quân sự của chuyên mục “Thông tin Hoàn Cầu” về vấn đề Nhật triển khai máy bay F-15J ở đảo Shimoji.

Theo tin của nhật báo “Asahi Shimbun” của Nhật Bản, nhân sự kiện “máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Senkaku”, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã phát biểu: “Nhật sẽ có những hành động quyết liệt nhưng phù hợp với thông lệ quốc tế để đáp trả, nếu đối phương vẫn phớt lờ các tín hiệu cảnh cáo vô tuyến điện, Nhật sẽ sử dụng pháo sáng để bắn cảnh cáo”. Ngoài ra, Nhật quyết định sẽ triển khai các máy bay F-15J đến trực chiến tại sân bay trên đảo Shimoji, thành phố Miyako - Okinawa.

Ông Doãn Trác, Chủ nhiệm Ủy ban chuyên gia thông tin hóa hải quân Trung Quốc, bình luận viên quân sự của chuyên mục “Thông tin Hoàn Cầu” cho biết: Những năm qua, hướng phòng ngự chủ yếu của Nhật Bản là hướng lên phía bắc và nội địa đảo quốc này. Thế nhưng, trong 2 năm qua Nhật Bản đã đề xuất sửa đổi chiến lược quân sự và định hướng phòng vệ chung với Mỹ, trong đó tập trung vào 2 nội dung là tăng cường khả năng phòng ngự cơ động và nâng cao năng lực phòng vệ các cụm đảo phía tây nam. 

Bản đồ một số căn cứ chính ở khu vực Okinawa của Nhật

Hiện nay, máy bay chiến đấu F-15J của Nhật Bản di chuyển xuống khu vực tây nam thường trực chiến đấu tại Okinawa chính là điểm khởi đầu của kế hoạch thực hiện 2 phương châm này. Gần đây, máy bay Nhật Bản xuất phát từ Naha thuộc Okinawa liên tiếp bay lên ngăn chặn máy bay của Trung Quốc lại càng nêu bật vị trí chiến lược quan trọng của căn cứ quân sự này.

Ông Doãn Trác phân tích tiếp: “Okinawa tiếp giáp với Senkaku và cũng rất gần với khu vực duyên hải Giang Tô, Chiết Giang. Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật có bán kính tác chiến hơn 1000km nên phạm vi bao trùm rất sâu trong đất liền của Trung Quốc. Nếu Nhật triển khai máy bay tại đây có thể nhanh chóng tiếp cận uy hiếp và có đủ thực lực để đánh chặn ở Senkaku. Trong tác chiến đổ bộ đánh chiếm đảo, có thể ngăn chặn lực lượng vận tải đổ bộ của Trung Quốc. Ngoài ra, lực lượng không quân ở Okinawa có thể yểm hộ lực lượng tàu mặt nước của họ phong tỏa Senkaku, trực tiếp chi viện cho lực lượng chống đổ bộ, thời gian tác chiến trên không của F-15J lại tương đối dài”.

Đối thủ chính của F-15J sẽ là biên đội J-10 của Trung Quốc

Hơn nữa, sân bay trên đảo Shimoji còn gần Senkaku hơn nhiều so với căn cứ Naha hiện không quân Nhật đang sử dụng, triển khai F-15 ở đây là một trong những biện pháp tăng cường phòng ngự cho cụm đảo khu vực tây nam, giúp máy bay Nhật có thể chủ động ứng phó trong điều kiện chưa hoặc không nhận được sự chi viện của Mỹ, nâng cao khả năng phản ứng nhanh ở khu vực Senkaku và có khả năng uy hiếp, thọc sâu vào khe hở tiếp giáp giữa Giang Tô và Chiết Giang.

Ông Doãn Trác cũng nhấn mạnh, để xây dựng căn cứ F-15 ở đây, Nhật sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề ngân sách đầu tư vào các hạng mục xây dựng nhà ở cho nhân viên, triển khai các thiết bị chuyên dụng, bảo dưỡng máy bay, tu sửa sân bay…

Dàn máy bay F-15J hùng hậu của không quân Nhật Bản 

Triển khai 1 máy bay F-15 tức là phải lo chỗ ăn ở cho gần 20 người đi theo, đồng thời còn có nhiều thiết bị chuyên dụng như: xe tiếp dầu, xe bơm hơi, xe chở vũ khí, tên lửa, đạn dược và hàng loạt những thiết bị khác. Ngoài ra, còn công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị bảo đảm cho máy bay như: radar mặt đất, radar máy bay, thiết bị hỗ trợ bay, tất cả những công tác này đều thuộc lĩnh vực bảo đảm chính xác cao. Vì vậy, Nhật sẽ tiêu tốn một khoản tiền rất lớn để hình thành tuyến bảo đảm trang bị kỹ thuật và tuyến bảo đảm hậu cần tại sân bay này thì mới xây dựng được một căn cứ bảo đảm đủ khả năng duy trì hoạt động tác chiến với cường độ cao, phạm vi rộng của các loại máy bay chiến đấu F-15 của mình.