“Máu vạn năng”

ANTĐ - Đây là nghiên cứu của một nhóm chuyên gia dẫn đầu là giáo sư Đường Duệ Khang thuộc Đại học Chiết Giang, Trung Quốc. 

Theo đó, sự khác nhau giữa các nhóm máu được quyết định bởi sự xuất hiện của các kháng nguyên protein nằm ở lớp ngoài của tế bào máu. Khi truyền máu cần tuân thủ nguyên tắc kết hợp giữa các nhóm máu, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. 

Phương pháp nghiên cứu tạo ra một loại máu có thể thích hợp với nhiều nhóm máu được giáo sư Đường Duệ Khang gọi là “mặc áo” cho tế bào máu, giúp kháng nguyên trên lớp ngoài của tế bào máu tránh được sự phát hiện và công kích của các kháng thể, từ đó có thể truyền cho người bệnh mà không cần bận tâm người đó thuộc nhóm máu nào.